Đi chợ đêm Hạnh Thông Tây săn đồ giá rẻ

Minh Trang Thứ bảy, ngày 01/08/2015 03:32 AM (GMT+7)
Chợ đêm Hạnh Thông Tây được coi là “thiên đường” mua sắm của giới trẻ Sài Gòn, nhất là đối với học sinh, sinh viên ở đây.
Bình luận 0

Chợ đêm Hạnh Thông Tây nằm trên đường Quang Trung thuộc quận Gò Vấp, Tp.HCM. Chợ bày bán rất phong phú và đa dạng, tuy nhiên những món đồ thời trang vẫn là mặt hàng chủ lực ở nơi đây.

Một quang cảnh hết sức bình thường đối với người dân nơi đây khi chứng kiến cảnh chợ thưa thớt ban ngày nhưng khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường sáng tỏa là lúc mà những “con hàng” nghiện mua sắm đổ về nơi đây. Huyên náo và nhộn nhịp.

img

Túi xách với giá chưa đến 100 ngàn đồng

img

Thường một gian hàng chỉ chuyên bán về một dạng trang phục

Chợ thường bắt đầu đông khách vào lúc 7 giờ tối và đỉnh điểm cao nhất vào khoảng 8 giờ. Có nhiều đoạn chợ ùn tắc bởi dòng người qua lại mua sắm. Chợ hoạt động công suất 24/24 và được biết những khoảng trống của bãi đỗ xe chặt kín mỗi tối, khiến nhiều khách mua hàng phải nhanh chân đi sớm mới có chỗ trú chân.

Cô Hạnh – một tiểu thương tại chợ nói: “Chợ ở đây chia làm hai ca, từ 18 giờ đến 23 giờ bán quần áo, giày dép, các đồ thời trang còn khoảng thời gian còn lại là bán các mặt hàng thực phẩm và đồ dân dụng. Chợ lúc nào cũng nhộn nhịp”.

Thời trang được bán tại chợ Hạnh Thông Tây đa số để phục vụ tầng lớp bình dân và học sinh, sinh viên nên giá cả rất phải chăng. Áo thun, quần jean, váy… cho cả trẻ em và người lớn có giá giao động từ 30 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng. Túi xách, mắt kính, thắt lưng hay dây buộc tóc, mỹ phẩm cũng có giá vài chục đến vài trăm nghìn. Nơi đây không thiếu bất kỳ một món hàng làm đẹp nào của chị em phụ nữ.

Các nguồn hàng được chủ nhập về từ Thái Lan, Hồng Kong, hàng nội địa Việt Nam và nhiều nhất ở Trung Quốc. Chính vì thế, nếu chịu khó tìm kiếm bạn có thể mua được cho mình món đồ ưng ý mà giá hợp lý. 

img

Sinh viên tấp nập rủ nhau đi mua sắm

img

Đôi khi mẫu mã sản phẩm tại đây còn cập nhật nhanh hơn nhiều cửa hàng thời trang

Ngoài ra còn có những yếu tố thu hút khách của khu chợ đêm này như điểm đỗ xe bus gần chợ vì thế Sài Gòn có vào mùa mưa từng cơn bất chợt cũng không ngăn cản được sở thích mua sắm của các “tín đồ thời trang”. Một ưu điểm nữa là các gian hàng bán tại chợ rất ít khi nói thách nên người mua hàng yên tâm “tậu” đồ mà không lo bị chặt chém. Bạn Vũ Ngọc Ánh (SV Đại Học Thủy Lợi) cho biết: “Đồ ở đây phù hợp với túi tiền “eo hẹp” của chúng em, 200 ngàn có thể mua được rất nhiều thứ trong khi vào một cửa hàng thời trang với giá đó chưa chắc đã đủ để mua một chiếc áo”.

Thế nhưng, ngoài những ưu điểm tốt ra thì chợ đêm Hạnh Thông Tây cũng như bao chợ đêm sinh viên khác khi việc thử đồ rất khó khăn và số lượng khách hàng đổ về chợ nhiều nên không tránh được những mất cắp hay móc trộm túi. Người mua sắm nên cảnh giác và có ý thức bảo quản đồ của mình khi đi chợ.

Đi chợ Hạnh Thông Tây còn là một hình thức giải trí của rất nhiều bạn trẻ, không phải chỉ mua sắm mới tìm đến đây. Nhiều sinh viên năm nhất của các trường ĐH trên địa bàn thành phố coi việc đi chợ đêm như một điểm thăm quan du lịch muốn được khám phá.

Nếu các bạn muốn đi hết một vòng chợ để thăm quan hay mua sắm thì nên ăn nhẹ hoặc tìm một chỗ nghỉ chân gần chợ vì có rất nhiều món ăn vặt được bày bán tại đây. Tuy nhiên, hãy là một người mua hàng thông thái để có những lựa chọn thực phẩm đúng đắn đảm bảo vệ sinh an toàn để giữ gìn sức khỏe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem