Di dời dân
-
Sáng 19/12, khu vực biển Lý Sơn đã có gió giật cấp 8-9, dự báo đến chiều và tối nay sẽ tăng lên cấp 12-13, sóng cao 5-8m; hiện các địa phương một số vùng ven biển Quảng Ngãi cũng đã di dời hàng trăm hộ dân ở khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn để tránh bão siêu bão RAI.
-
Trước nguy cơ sạt lở núi đe doạ đến sinh mạng và nhà cửa của người dân bất cứ khi nào, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã sử dụng nguồn kinh phí dự phòng cấp 1,14 tỷ đồng cho huyện Ba Tơ, để di dời khẩn cấp 38 nhà dân xã Ba Giang đến nơi ở mới an toàn hơn.
-
Mặc dù chưa có mưa lớn nhưng UBND huyện M'Đrắk (Đắk Lắk) đã lập "Sở chỉ huy" với 200 người để kịp thời ứng phó, di dời người dân trong vùng lòng hồ thủy lợi Krông Pách Thượng.
-
Bão số 5: TT-Huế có nhiều nhà dân tốc mái, yêu cầu di chuyển công nhân ra khỏi thủy điện Rào Trăng 3
Hàng chục nhà dân ở Thừa Thiên Huế đã bị tốc mái do ảnh hưởng của bão số 5. Chính quyền đã yêu cầu chủ đầu tư thủy điện Rào Trăng 3 di chuyển công nhân khỏi khu vực dự án để đảm bảo an toàn. -
Để sớm ổn định cuộc sống người dân trong môi trường mới, đảm bảo an toàn cho nhân dân, Đồng Nai đã ban hành quyết định di dời nhiều hộ dân khỏi vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.
-
Các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xây dựng kế hoạch di dời 19.671 hộ dân, với 65.890 nhân khẩu, đến nơi tránh trú an toàn để phòng, chống bão số 13. Người dân ở tỉnh được yêu cầu không ra khỏi nhà, dự kiến bắt đầu từ 18h ngày 14/11.
-
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công điện khẩn tập trung ứng phó với bão Molave 9 (bão số 9) và mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
-
Trước diễn biến bão số 9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ra lệnh cấm biển, tập trung mọi nguồn lực để ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản nhân dân.
-
Tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương di dời, sơ tán 28.128 hộ dân với 106.612 khẩu khỏi nơi nguy hiểm để phòng tránh bão số 5. Học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông ở tỉnh được cho nghỉ học.
-
Bão số 6 đang áp sát đất liền, người dân các địa phương ven biển tỉnh Bình Định như Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn đã chủ động tích trữ lương thực, gia cố mái nhà bằng bao cát hoặc di dời đến nhà kiên cố hơn để đảm bảo an toàn.