Di Linh
-
Chỉ từ đầu năm 2020 đến nay, gia đình ông Vũ Xuân Hải (ngụ tại thôn 7, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) đã hai lần bị kẻ xấu chặt phá hàng trăm cây cà phê. Còn tính từ năm 2015 đến nay ông bị phá hại cà phê 9 lần. Thế nhưng, công an địa phương vẫn chưa tìm được thủ phạm.
-
Đối tượng Lê Văn Long (33 tuổi, ngụ xã Tân Lạc, huyện Di Linh) có tình cảm với chị Lăng Thị Bích Du (nạn nhân, đã li dị chồng), sau khi đến nhà nói chuyện rồi xảy ra xô xát, Long đã rút dao ra đâm chị Du nhiều nhát dẫn đến tử vong.
-
Những cái ôm thật chặt, những lời dặn dò, cái nắm tay động viên của người thân dành cho cậu con trai trước giờ nhập ngũ, lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ,... Những hình ảnh đầy xúc động trong buổi lễ giao quân tại Đà Nẵng sáng nay.
-
Hôm ở cao nguyên Di Linh (Lâm Đồng), xứ của sắc tộc bản địa K’ho, gặp được căn nhà dài nguyên bản của họ, mừng gì đâu. Cả cái bòn (buôn) Djiring - từ đây mà thành ra địa danh tên “Di Linh” - còn lại được độc nhất căn nhà dài ở gần sát thung lũng dưới chân đỉnh núi Brah Yang kia. Đi vòng quanh, ngắm như vọng mơ sơn nữ xưa...
-
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Phước Châu (43 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) về tội Giết người.
-
Nghi phạm sát hại chị Hoàng Thị H.G (42 tuổi, trú xã Đạm B'ri, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) là chủ thầu xây dựng tại phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc đã có vợ và hai con.
-
Chiều 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã bắt được nghi phạm sát hại rồi vứt xác 1 phụ nữ trong rẫy cà phê.
-
Trong lúc chờ phòng karaoke, Ngô Quang Trường ((31 tuổi, ngụ tại TDP 8, thị trấn Di Linh, Lâm Đồng) đã sang phòng bên cạnh mời bia rồi xảy ra mâu thuẫn, sau đó Trường dùng dao bấm đâm chết một người.
-
Một số người dân thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong vườn cà phê.
-
Nhờ tức thời chuyển đổi khi thấy giá trị cao cùng với những lợi thế của địa phương nên nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ nghề trồng dâu, nuôi tằm mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.