Di tích cấp quốc gia
-
Sáng 2/4, tại Khu Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Thành Bản Phủ, xã Noong Hẹt, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tổ chức Khai mạc Lễ hội Thành Bản Phủ năm 2024.
-
Dự kiến, việc trùng tu toàn bộ nhà cổ Huỳnh Thủy Lê ở tỉnh Đồng Tháp sẽ được thực hiện trong năm 2024.
-
Việt Nam có hơn 3.100 di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia và rất nhiều những di sản văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Nhiều di tích, di sản văn hóa đang đứng trước những tác động biến đổi của khí hậu, địa chất địa mạo, ý thức cộng đồng...cần có giải pháp bảo tồn và phát huy theo cách phù hợp...
-
Mặc dù là di tích được xếp hạng cấp quốc gia từ năm 2004 nhưng cho đến nay, di tích khảo cổ học Hang động Lạng Nắc (thôn Lạng Nắc, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) vẫn chưa thực sự được quan tâm, bảo vệ. Nhiều người dân địa phương còn không hề biết đến sự tồn tại của di tích này.