Đi vào làn đường ô tô, nhiều phương tiện bất chấp nguy hiểm tháo chạy khi CSGT tuýt còi

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 14/06/2021 21:56 PM (GMT+7)
Nhiều phương tiện đi vào làn đường ô tô đã bất chấp nguy hiểm, quay đầu hoặc tăng ga tháo chạy khi thấy CSGT ra tín hiệu dừng xe.
Bình luận 0

Chiều 14/6, đội CSGT An Sương thuộc phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM thực hiện tuần tra kiểm soát, lập biên bản xử lý đối với những trường hợp chạy xe máy vào làn đường dành cho xe ô tại cuối đường Trường Chinh (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) khu vực cầu vượt An Sương.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi vào làn đường ô tô đã quay đầu xe hoặc tăng ga tháo chạy khi CSGT ra hiệu dừng xe. (Thực hiện: Mỹ Quỳnh)

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 4g30 đến 18h, tại khung đường có rất nhiều người điều khiến phương tiện đi vào làn đường ô tô. Đáng nói, khi thấy chốt CSGT thì nhiều người bất chấp nguy hiểm, quay đầu xe hoặc phóng nhanh tháo chạy để tránh bị xử lý. Ngoài ra, nhiều người điều khiển phương tiện đồng thời vi phạm nhiều lỗi khác nhau như: không giấy phép lái xe, không giấy tờ xe, không đội nón bảo hiểm…

Vào lúc 16h47 phút cùng ngày, anh N.T.N, sinh năm 1991 ngụ tỉnh Trà Vinh điều khiển phương tiện không có biển số, kéo theo rơ móc để chở hàng. Khi làm việc với cơ quan chức năng, thanh niên này không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, không đội nón bảo hiểm, và đi vào làn đường ô tô… nên CSGT đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Đi vào làn đường ô tô, nhiều phương tiện bất chấp nguy hiểm tháo chạy khi CSGT tuýt còi - Ảnh 2.

Ông T. theo dõi CSGT ghi các lỗi vi phạm. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

 Tiếp đó, ông T.T.V (sinh năm 1976, ngụ Hóc Môn) cho biết đang "đi chơi" về thì bị CSGT xử phạt. Ông T. cho biết, đây không phải lần đầu ông đi vào làn đường dành cho ô tô, trước đó ông đã từng bị CSGT yêu cầu dừng xe, nhắc nhở và cho đi tiếp. "Tôi tưởng CSGT cho đi nghĩa là đường này được phép đi, tôi đâu biết là bị cấm" – ông T. phàn nàn. Theo các chiến sĩ CSGT, ông T. ngoài vi phạm đi vào làn đường ô tô, còn không xuất trình được giấy tờ, không có giấy phép lái xe nên đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Đi vào làn đường ô tô, nhiều phương tiện bất chấp nguy hiểm tháo chạy khi CSGT tuýt còi - Ảnh 3.

Thanh niên tên V.V.V cố tình "thông chốt" nhưng bất thành. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

17h cùng ngày, hai thanh niên điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát 47FE-6807 lái xe rất nhanh, định "thông chốt" nhưng bất thành. Người điều khiển phương tiện là anh V.V.V (sinh năm 1980, ngụ Nam Định) không chịu ký vào biên bản với các lỗi: điều khiển phương tiện vào đường cấm, không có giấy đăng ký xe, không xuất trình chứng minh nhân dân.

Anh V. nói: "Chúng tôi là dân lao động, sai thì chịu sai, nhưng tại sao không cho đóng phạt tại chỗ?...". Anh V. yêu cầu CSGT không giữ xe mà phạt tại chỗ. 

Đội CSGT đã giải thích luật giao thông, yêu cầu ký biên bản vi phạm, nhưng anh V. không ký...

Đi vào làn đường ô tô, nhiều phương tiện bất chấp nguy hiểm tháo chạy khi CSGT tuýt còi - Ảnh 5.

Ông D. (áo đen) cho rằng, làn đường xe máy đông quá, bản thân lại đang "ho ho" nên ngại đi chỗ đông người. Thấy làn ô tô thông thoáng nên "quá giang" một chút, ai dè bị xử phạt. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Trong chiều 14/6, đội CSGT An Sương đã xử lý 11 trường hợp vi phạm,trong đó tạm giữ 5 xe máy. Các trường  hợp tạm giữ phương tiện, đội CSGT lưu ý rõ người dân mang giấy tờ đến trụ sở Đội CSGT An Sương để làm thủ tục nộp phạt  và nhận lại xe.

Trong buổi sáng cùng ngày, Đội CSGT Bến Thành thực hiện nhiệm vụ ở giao lộ Võ Văn Kiệt - Trần Đình Xu (hướng về cầu Ông Lãnh). Đội đã xử lý 5 trường hợp vi phạm đi vào đường cấm, trong đó xử phạt 2 trường hợp đi xe máy lưu thông ngược chiều nơi có biển báo "cấm đi ngược chiều".

Tử vong vì lưu thông vào làn xe ô tô

Trước đó, khoảng 23h00 ngày 12/6, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường Trường Chinh (Phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM).

Vào thời điểm trên, nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) một mình điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade, màu đen, biển số 54T1-2617, lưu thông trong làn đường dành cho ô tô trên đường Trường Chinh (hướng về đường Tây Thạnh).

Khi đi đến trước số nhà 761 Trường Chinh, xe máy của nam thanh niên này xảy ra va chạm với xe ô tô tải ben biển số 51C-370.95 đang đỗ cùng chiều phía trước. Sau cú va chạm, nam thanh niên ngã ra đường và tiếp tục va chạm với xe ô tô đầu kéo biển số 72C-166.95 kéo theo rơ-moóc biển số 72R-022.48 lưu thông cùng chiều phía sau. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất bước đầu xác nhận, nguyên nhân vụ tai nạn do người điều khiển xe máy đi vào "đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển", gây tai nạn.

Đây là tuyến đường thường xuyên có lượng lớn xe container, xe đầu kéo, xe tải ben... chạy qua. Vì vậy, nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông, cơ quan chức năng đã bố trí các biển báo cấm các phương tiện khác chạy vào làn xe ô tô. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua vẫn có nhiều người bất chấp nguy hiểm chạy xe máy vào làn đường này, dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm.

img

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh Mỹ Quỳnh)

Trong thời gian tới, Phòng PC08 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển.

Qua đây, Phòng PC08 khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển xe đi vào khu vực cấm, đường cấm để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra và thể hiện nét đẹp văn hóa, văn minh của công dân khi tham gia giao thông.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem