Địa chỉ tin cậy của người nghèo

Thứ hai, ngày 19/05/2014 11:10 AM (GMT+7)
Sau 12 năm đi vào hoạt động với mục tiêu xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, Ngân hàng CSXH Nghệ An đã trở thành địa chỉ tin cậy cho những hộ nghèo thiếu vốn làm ăn...
Bình luận 0
Những ngày tháng 5, chúng tôi cùng cán bộ Ngân hàng CSXH Nam Đàn xuống kiểm tra điểm giao dịch xã Xuân Hòa.

Đồng vốn sinh lời

Chị Hồ Thị Kiên ở xóm 4, xã Xuân Hòa nhớ lại: “Gia đình tôi làm 7 sào ruộng trồng lúa và trồng màu, tuy nhiên chưa đến cuối vụ lúa đã hết, ruộng nhiều nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Đối với người nông dân (ND) khó khăn nhất là thiếu đồng vốn, nên cái nghèo cái khó luôn bủa vây. Năm 2008, gia đình tôi được vay 10 triệu đồng của Ngân hàng CSXH để mua 1 con bê giống.

Sau hơn 1 năm chăm sóc, bê đã thành con bò mẹ và mang thai. Đến nay, gia đình tôi đã có cả đàn bò, hàng năm đều có bò béo bán thịt. Chỉ sau hơn 1 năm đã trả hết vốn và lãi. Ba năm nay hai vợ chồng tôi đỡ vất vả hơn vì hàng năm còn được vay vốn HSSV cho con trai đầu đang học năm thứ 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Đàn bò của gia đình chị Hồ Thị Kiên sinh sôi từ vốn vay ưu đãi.
Đàn bò của gia đình chị Hồ Thị Kiên sinh sôi từ vốn vay ưu đãi.

Ông Hồ Viết Huân - Chủ tịch Hội ND xã Xuân Hòa, cho biết: Đến thời điểm này, qua tổ tiết kiệm vay vốn Hội ND xã đã có trên 230 hộ ND được Ngân hàng CSXH cho vay vốn, với số dư nợ 4,1 tỷ đồng. Hộ vay nhiều nhất là 30 triệu đồng, mặc dù chưa phải là số tiền lớn nhưng đối với hộ nghèo và cận nghèo đã giúp họ sửa sang lại chuồng trại, mua bò, đàn lợn về nuôi, từ đó đồng vốn sinh lời.

66.000 hộ thoát nghèo


Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Nam Đàn- ông Hồ Văn Lý cho hay: Chúng tôi xác định yếu tố quan trọng để đạt hiệu quả đối với nguồn vốn vay ưu đãi là khách hàng sử dụng đúng mục đích, việc cho vay thực hiện đúng quy trình, đúng đối tượng. Theo ông Lý, tính đến 30.4 tổng nguồn vốn ngân hàng quản lý trên toàn huyện là 316 tỷ đồng, riêng tín dụng cho vay 4 tháng đầu năm 2014 trên 42 tỷ đồng với xấp xỉ 2.000 lượt hộ vay thuộc 7 chương trình tín dụng.

"Đến nay, gia đình tôi đã có cả đàn bò, hàng năm đều có bò béo bán thịt. Chỉ sau hơn 1 năm đã trả hết vốn và lãi”.

Chị Hồ Thị Kiên

Ông Trần Khắc Hùng-Giám đốc Ngân hàng CSXH Nghệ An cho biết: Nghệ An là địa phương có 21 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 4 huyện nghèo, 480 đơn vị hành chính cấp xã, hội đủ cả 3 vùng miền núi, trung du và đồng bằng ven biển. Mạng lưới Ngân hàng CSXH có mặt ở khắp 21 huyện, thị, thành và 480 xã có điểm giao dịch.

Hiện, tổng nguồn vốn Ngân hàng quản lý là 6.165 tỷ đồng. Giai đoạn từ năm 2005-2013, đã có 891.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, 66.000 hộ đã thoát nghèo, 119.000 hộ nghèo cải thiện đời sống, 43.000 hộ nghèo có thay đổi cách thức làm ăn; gần 10.000 hộ cận nghèo được vay vốn sản xuất; nguồn vốn đầu tư đã thu hút 210.000 lao động, trên 26.000 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở, 179.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; hàng chục ngàn hộ kinh doanh vùng khó khăn có vốn làm ăn…
Hữu Anh (Hữu Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem