địa đạo

  • (Dân Việt) - Điểm trường Nà Nôm, thuộc Trường Tiểu học Đường Âm (xã Đường Âm, Bắc Mê, Hà Giang), đang có nguy cơ bị nuốt chửng khi “vàng tặc” đổ về đây, đào hang sâu hàng chục mét bao vây quanh lớp học...
  • (Dân Việt) - Thung lũng Tình Yêu (Đà Lạt) là một danh thắng của Lâm Đồng nói riêng, và cả nước nói chung, nhưng hiện đang biến thành công trường ngổn ngang, đào xới lung tung.
  • Theo phản ánh của người dân Đà Lạt, Ban quản lý rừng Lâm Viên tiếp tục phát hiện thêm một cửa đường hầm mới được ngụy trang khiến rất khó phát hiện.
  • Ít ai có thể ngờ ngay tại thung lũng Tình Yêu (Đà Lạt) có một địa đạo của “thiếc tặc” đang ngang nhiên hoạt động. Đây là một đường hầm lớn dài hàng trăm mét, trong đó có cả hệ thống điện nước và cung cấp không khí.
  • Dân Việt - Tờ The Brunei Times hôm 6.11 đăng tải bài viết của một du khách, phóng viên Brunei về địa đạo Củ Chi nổi tiếng của Việt Nam. Rất nhiều cảm xúc về địa danh lịch sử được tác giả ghi lại.
  • (Dân Việt) - Ngày 25.7, ông Trần Quang Minh - Chủ tịch UBND xã An Xuân (huyện Tuy An), cho biết địa phương vừa xác định được danh sách 20 hộ nông dân đang trồng 7ha sắn trong khu vực di tích lịch sử địa đạo gò Thì Thùng.
  • (Dân Việt) - Phần mặt bằng của di tích lịch sử cấp quốc gia địa đạo gò Thì Thùng (xã An Xuân, Tuy An, Phú Yên) - chứng tích oai hùng của quân và dân Phú Yên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước - đang biến thành rẫy sắn.
  • (Dân Việt) - Đã hơn hai năm kể từ khi địa đạo Gò Thì Thùng (xã An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên) được Bộ VHTTDL công nhận là Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia.
  • (Dân Việt) - Ngày 10.4, ông Phạm Triều - Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, bãi thiếc với 6 điểm khai thác tại vùng rừng đầu nguồn Đa Nhim (tiểu khu 149, xã Đạ Sar) vừa bị lực lượng chức năng “đánh úp”, xóa bỏ.
  • (Dân Việt) - Sáng 1.4, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Lạc Dương gồm 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm và chủ rừng đã ra quân bất ngờ đánh úp bãi thiếc ngầm ở xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương).