Dịch Covid-19: Du lịch Nha Trang đìu hiu, một số cửa hàng tạm nghỉ bán

Công Tâm Thứ năm, ngày 01/07/2021 19:30 PM (GMT+7)
Những ngày qua, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) trở nên đìu hiu, vắng khách du lịch đến thăm quan. Dọc theo các bãi biển đường Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Đức Cảnh, Hùng Vương, bãi biển Nha Trang, tháp Trầm Hương Nha Trang rất vắng khách, thỉnh thoảng chỉ có vài xe máy hoặc xe ô tô chạy trên đường.
Bình luận 0

Du lịch Nha Trang đìu hiu, một số cửa hàng tạm nghỉ bán

Các điểm du lịch nổi tiếng như Tháp Bà Ponagar, Làng Chài, Hòn Sỏi, bến tàu du lịch Cầu Đá,…không khí không còn nhộn nhịp so với trước đây. Trước tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19, khiến cho nhiều tàu du lịch phải nằm bờ, một số lao động giảm đi thu nhập hoặc mất việc làm.

Dịch Covid-19: Du lịch Nha Trang đìu hiu, một số cửa hàng tạm nghỉ bán - Ảnh 2.

Bến tàu du lịch tại Nha Trang xếp vào một góc vì không có khách du lịch.

Dịch Covid-19: Du lịch Nha Trang đìu hiu, một số cửa hàng tạm nghỉ bán - Ảnh 3.

Các chủ tàu vì không còn vốn duy trì, nên đành để mặc tàu tại bến.

Ông Nguyễn Đức Tâm (phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang) hành nghề lái xe ôm tại khu vực gần bến tàu du lịch Cầu Đá buồn rầu cho biết: "Tôi có thâm niên lái xe chở khách du lịch 26 năm nay, không có năm nào khách ế ẩm và thu nhập bèo bọt như năm nay. Các năm trước khi không có dịch thu nhập khoảng 200 ngàn đồng/ngày, do ảnh hưởng dịch nên thu nhập giảm mạnh chỉ còn khoảng 100 ngàn, thậm chí 50 ngàn đồng. Tôi rất mong hết dịch để ai cũng có việc làm, có thu nhập".

Ông Nguyễn Đức Tâm (phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang) hành nghề lái xe ôm tại khu vực gần bến tàu du lịch Cầu Đá

Ông Hoàng Văn Vinh – Chủ tịch Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho biết, tình hình du lịch Nha Trang trước khi có dịch Covid-19 thì đón khoảng hơn 7 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế 3,6 triệu lượt khách quốc tế và còn lại khách nội địa. Do ảnh hưởng dịch nên không có khách quốc tế, còn khách nội địa không đáng kể.

Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa chia sẻ về những khó khăn mà địa phương đang gặp phải.

Ông Vinh nói, du lịch Nha Trang – Khánh Hòa hiện tại đa số các doanh nghiệp làm du lịch bị ngừng trệ, do không có khách đến, có những khách sạn mới xây xong cũng đóng cửa. Ngành du lịch Nha Trang – Khánh Hòa khó khăn chồng chất khó khăn, Hiệp hội du lịch đề nghị các ngân hàng giảm lãi suất cho các doanh nghiệp làm du lịch và đề nghị Chính Phủ, Ngân hàng trích ra một nguồn vốn nhất định để cho các doanh nghiệp du lịch vay vốn không có lãi để duy trì bộ máy hoạt động – ông Vinh cho biết thêm.

Dịch Covid-19: Du lịch Nha Trang đìu hiu, một số cửa hàng tạm nghỉ bán - Ảnh 6.

Cảnh các quán ăn đìu hiu không một bóng người.

Dịch Covid-19: Du lịch Nha Trang đìu hiu, một số cửa hàng tạm nghỉ bán - Ảnh 7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem