Dịch tả lợn châu Phi

  • Ngày mai (6/11), Bộ trưởng NNPTNT Nguyễn Xuân Cường là thành viên Chính phủ đầu tiên sẽ trả lời chất vấn của Quốc hội về những vấn đề “nóng” thuộc phạm vi quản lý của ngành như: Bệnh dịch tả lợn châu Phi, nắng nóng gây cháy rừng, nhiều nông sản giảm giá sâu… Theo lãnh đạo Bộ NNPTNT, chính những yếu tố bất lợi này đã khiến mục tiêu tăng trưởng, xuất khẩu của ngành nông nghiệp không đạt như kỳ vọng.
  • 29 con lợn ở đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị có các triệu chứng giống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, đến nay 6 con đã chết nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa thể lấy mẫu để xét nghiệm.
  • Sau 10 năm, ngành chăn nuôi đã có bước phát triển cả về lượng và chất, song còn nhiều hạn chế. Việc kiện toàn chiến lược và hành lang pháp lý là cần thiết để tiến hành cuộc cách mạng cho ngành. Bộ NNPTNT đang khẩn trương bổ sung ý kiến đóng góp để xây dựng định hướng chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030.
  • Không nhận tiền mặt, khử trùng cả tiền bán lợn, nội bất xuất, ngoại bất nhập… là những chiêu “né” dịch tả lợn của nhiều trang trại chăn nuôi lợn ở xứ nhãn Hưng Yên. Nhờ đó, trang trại của họ đã vững vàng vượt qua “bão” và đang thu lại thành quả sau chuỗi ngày căng mình chống dịch.
  • Trước tình hình dịch bệnh và kết quả giám sát các loại mầm bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi, tai xanh, dại, … vẫn còn lưu hành ở mức cao tại nhiều địa phương, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường vừa có Chỉ thị yêu cầu các địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ đông xuân.
  • Sau hơn 8 tháng bùng phát khiến hơn 5,6 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy, đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã tạm lắng. Hiện, người chăn nuôi ở nhiều địa phương đã tính đến chuyện tái đàn.
  • Giá heo hơi hôm nay 30/10 ghi nhận sự khởi sắc đáng kể ở thị trường miền Bắc và miền Nam khi giá heo hơi cao nhất ở miền Bắc đã đạt mức 65.000 - 66.000 đồng/kg; trong khi đó, một doanh nghiệp chăn nuôi ở miền Nam cũng điều chỉnh tăng giá heo hơi thêm hơn 1.000 đồng/kg.
  • Theo báo cáo của Bộ Công Thương, thị trường cuối năm 2019 có thể thiếu 200.000 tấn thịt lợn. Tuy nhiên, căn cứ vào đàn lợn hiện có và quá trình tái đàn của các doanh nghiệp, trang trại, Bộ NNPTNT khẳng định, nguồn cung lợn không đến nỗi thiếu hụt.
  • Những ngày gần đây, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã tăng trở lại sau khi cơ quan chức năng cho biết tình hình dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã được kiểm soát. Nguyên nhân tăng giá do nguồn cung giảm trong khi người tiêu dùng, doanh nghiệp, nhà hàng đã tiêu thụ thịt heo trở lại bình thường.
  • Tin tức về dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) ở Việt Nam và thế giới liên tục xuất hiện nhưng “tuổi thọ” của dịch bệnh này vẫn là thứ khó đoán định, kể cả với các chuyên gia, nhà khoa học...