Dịch tả lợn châu Phi

  • Sau một thời gian triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), số lợn tiêu hủy ở các địa phương đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, đến nay bệnh dịch nguy hiểm này vẫn diễn biến phức tạp, tái phát ở một số hộ chăn nuôi.
  • Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) vẫn tiếp diễn, chăn nuôi lợn an toàn sinh học (ATSH) được xem là giải pháp cần thiết và hiệu quả để góp phần phòng chống dịch bệnh, từ đó chủ động nguồn thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng...
  • Thông tin từ Bộ Công thương cho biết, do nguồn cung không đáp ứng đủ cầu, các tháng cuối năm nay thiếu khoảng 200.000 tấn thịt lợn.
  • Theo Cục Thú y (Bộ NNPTNT), đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã giảm đến mức độ thấp nhất về chu kỳ phát triển. Nếu như tháng 6 là tháng dịch đỉnh điểm, cả nước phải tiêu hủy tới 1,2 triệu con lợn, thì đến tháng 10/2019 chỉ tiêu hủy trên 400.000 con; đã có 60% số xã qua 30 ngày dịch không còn vòng trở lại. Đây là tín hiệu vui và là cơ sở để người chăn nuôi lợn có thể tái đàn...
  • Nuôi 1 con lợn đang lãi cả vài triệu bạc, anh Bùi Văn Binh ở xóm Dũng Ổi, xã Kim Truy, huyện Kim Bội, tỉnh Hòa Bình đang thu tiền tỷ. Bí quyết thành công của anh Binh là vệ sinh chuồng trại và tiêm phòng đầy đủ cho đàn lợn.
  • Nhờ nỗ lực triển khai các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, hiện tỉnh Bắc Giang vẫn giữ được đàn lợn 700.000 con. Chính vì vậy, dịp Tết Nguyên đán 2020, tỉnh sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 20.000 tấn thịt lợn, đảm nguồn cung sẽ không quá thiếu hụt cho nhu cầu tiêu dùng.
  • Con sông gần biên giới Hàn - Triều chuyển màu đỏ sau khi máu từ xác lợn nhiễm dịch tả châu Phi chảy vào đây theo nước mưa.
  • Phát biểu tại buổi tọa đàm trực tuyến đảm bảo cung- cầu thịt lợn dịp Tết do Bộ NNPTN phối hợp với Báo điện tử Dân Việt tổ chức chiều 14/11, ông Nguyễn Xuân Dương - Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cho rằng: Dịp cuối năm, chắc chắn giá lợn sẽ tăng cao, đây cũng là xu thế tất yếu vì nhu cầu tiêu dùng trong tháng tết cao, nhưng tăng quá cao thì không, chúng ta không lo khủng hoảng nếu sản xuất tốt. Nếu không chỉ đạo tốt thì sẽ tạo giá ảo, đẩy giá lên...
  • Chia sẻ tại buổi tọa đàm trực tuyến đảm bảo cung- cầu thịt lợn dịp Tết do Bộ NNPTNT phối hợp với Báo điện tử Dân Việt tổ chức diễn ra tại trụ sở Báo NTNN chiều 14/11, ông Nguyễn Văn Long - Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết: Theo Quyết định 4527 của Bộ NN&PTNT, điều kiện để tái đàn là khi địa phương không còn ổ dịch tả lợn châu Phi đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới.
  • Dịch tả lợn châu Phi là một đại dịch lịch sử của ngành chăn nuôi Việt Nam và thế giới. Vấn đề đặt ra là liệu chúng ta có đảm bảo cân đối cung – cầu thịt lợn? Cùng với đó, công tác kiểm tra, kiểm soát bệnh dịch tả lợn CP sẽ được triển khai như thế nào để hạn chế lây lan, phục vụ công tác tái đàn nhằm bình ổn thị trường, cung ứng cho người tiêu dùng sản phẩm thịt lợn đảm bảo an toàn thực phẩm... Những vấn đề này đã được giải đáp trong buổi Tọa đàm trực tuyến đảm bảo cung- cầu thịt lợn dịp Tết diễn ra tại trụ sở Báo NTNN chiều 14/11.