Dịch virus Corona 1/2: Số người chết vì viêm phổi tăng lên 259

Nguyễn Đức (Tổng hợp) Thứ bảy, ngày 01/02/2020 09:55 AM (GMT+7)
Số người nhiễm virus Corona mới ở Trung Quốc đã tăng lên 11.791. Tại Việt Nam là 5 người, trong đó có 3 người Việt, 2 người Trung Quốc.
Bình luận 0

Đại dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến đại dịch này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh virus Corona xuất bản vào các khung giờ 10h sáng và 20h tối hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

img

Các cơ quan chức năng kịp thời cách ly các trường hợp nghi nhiễm virus Corona.

+ Theo công bố ngày 1/2, của Ủy ban Y tế Quốc gia tại Bắc Kinh (Trung Quốc), s­ố người chết do virus nCoV tăng lên 259, số ca nhiễm tại Trung Quốc tăng lên 11.791. Tổng cộng 11.943 người nhiễm dịch trên toàn thế giới.

+ Tại Việt Nam, có 5 người mắc bệnh (trong đó có 2 người Trung Quốc; 3 người Việt Nam); 97 người nghi nhiễm, trong đó có 65 người xét nghiệm âm tính và 32 người tiếp tục cách ly, theo dõi.

+ Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang báo cáo, tính đến ngày 31/1, tại tỉnh này có 4 trường hợp nghi mắc virus Corona (3 người Trung Quốc, 1 người Việt Nam).

+ Chính phủ yêu cầu dừng tất cả lễ hội chưa khai mạc, cấm đi lại qua lối mòn biên giới Việt - Trung, người dân đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng nCoV.

+ Tất cả chuyến bay từ vùng có dịch của Trung Quốc đến Việt Nam và ngược lại đều bị tạm dừng cấp phép; trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Thủ tướng. Khách nước ngoài từng ở Trung Quốc trong hai tuần qua sẽ bị dừng cấp thị thực đến Việt Nam, trừ thị thực công vụ.

+ Chính phủ yêu cầu dừng tất cả các lễ hội chưa khai mạc trong cả nước; lễ hội đang diễn ra phải giảm quy mô. Người dân phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng và hạn chế du xuân, tham gia lễ hội. Nghiêm cấm đầu cơ, tăng giá các mặt hàng khẩu trang, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh.

+ Thủ tướng giao Bộ Y tế và Bộ Tư pháp nghiên cứu thủ tục pháp lý, đề xuất công bố tình trạng khẩn cấp về dịch viêm phổi Vũ Hán, báo cáo trước ngày 2/2.

+ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh do virus nCoV gây ra giao ban hai ngày mỗi lần để đánh giá tình hình, hằng ngày báo cáo, giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hành.

Đại dịch virus Corona 31/1: Thông tin mới nhất về số người tử vong

Tính đến cuối ngày 31/1, số người nhiễm Coronavirus mới ở Trung Quốc đại lục đã tăng lên 9.692. Tại Việt Nam là 5 người,...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem