Dịch vụ đòi nợ thuê
-
Hành vi xúc phạm nhân phẩm, quyền nhân thân ở bất cứ môi trường nào và bất cứ lý do nào cũng cần được xử lý kịp thời
-
Từ tháng 1/2021, nhiều luật, nghị định mới có hiệu lực như: cấm dịch vụ đòi nợ thuê, người dân được đốt pháo hoa trong dịp lễ, Tết, sinh nhật...
-
Cơ quan chức năng cho biết, dự kiến sẽ quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với nội dung về dịch vụ đòi nợ, nhằm tránh tình trạng lợi dụng và trá hình dưới các hình thức xã hội đen, bảo kê...
-
Việc tạt sơn hay mắm tôm vào nhà người khác gần đây trở nên phổ biến và có tính chất khó lường. Ngoài việc xâm phạm đến tài sản của người khác thì hành vi này còn gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người bị hại, gây bất ổn trong trật tự xã hội .
-
Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Vũ Đại Thắng, các doanh nghiệp đang thực hiện dịch vụ kinh doanh đòi nợ từ nay tới 1/1/2021 có trách nhiệm thanh, quyết toán liên quan tới dịch vụ này.
-
Theo luật sư Trương Thanh Đức, việc Quốc hội thông qua quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã "cắt" đi một "cánh tay" đắc lực của các công ty tài chính.
-
Dù quy định đã được thông qua, tuy nhiên, việc cấm dịch vụ đòi nợ thuê tiếp tục nhận được những tranh luận trái chiều từ dư luận, đặc biệt là khối ngân hàng và các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này.
-
Quốc hội vừa biểu quyết tán thành thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) với 7 chương, 77 điều và 4 phụ lục kèm theo. Một trong những điểm đáng chú ý là luật này cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
-
Chuyên gia pháp lý đã đưa ra quan điểm về việc cấm hay không cấm dịch vụ đòi nợ thuê mà dư luận đang quan tâm.
-
Cấm hay không cấm dịch vụ đòi nợ thuê vẫn là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội dành thời gian tranh luận khi thảo luận về dự thảo luật Đầu tư.