Diêm dân trắng tay vì mưa trái mùa

Chúc Ly Thứ bảy, ngày 11/02/2017 13:30 PM (GMT+7)
Những trận mưa trái mùa bất thường sau Tết Nguyên đán đã làm diêm dân tại tỉnh Bạc Liêu rơi vào cảnh trắng tay, đến thời điểm này vẫn chưa có hạt muối nào để thu hoạch.
Bình luận 0

Không có muối để bán

Bạc Liêu là tỉnh có sản lượng muối đứng đầu ĐBSCL. Hàng năm, đến thời điểm này là người dân đã bắt đầu thu hoạch muối, tuy nhiên, năm nay những cơn mưa trái mùa đã khiến diêm dân gặp nhiều khó khăn. Theo nhiều bà con, lượng mưa lớn khiến cho muối không thể kết tinh, giá muối tăng cao nhưng bà con không có muối để bán.

img

Diêm dân huyện Đông Hải phải cải tạo lại ruộng muối để tiếp tục mùa vụ.  Ảnh: Chúc Ly

Theo thống kê đầu vụ, hiện diện tích sản xuất muối toàn tỉnh Bạc Liêu khoảng 1.900ha. Những cơn mưa trái mùa vừa qua không những khiến cho mùa vụ sản xuất của diêm dân trong tỉnh bị ảnh hưởng mà còn làm cho lượng muối còn tồn bị hao hụt. 

Ông Nguyễn Hoàng Thưa - xã viên Hợp tác xã (HTX) Diêm nghiệp ấp Doanh Điền (xã Điền Hải, huyện Đông Hải) cho hay: “Dịp tết vừa qua, khi muối đã gần đến thời điểm thu hoạch thì gặp phải những cơn mưa lớn, làm trữ lượng muối giảm mạnh. Hiện nay, giá muối lên khoảng 30.000 đồng/giạ (30kg), cao gấp 2,5 lần giá muối chính vụ năm trước nhưng diêm dân không có muối bán”.

Vào tháng 10 âm lịch hàng năm, diêm dân tỉnh Bạc Liêu tập trung bơm nước vào ruộng muối với hy vọng giữa tháng 2 sẽ thu hoạch đợt muối đầu tiên. Thế nhưng vào những ngày sau tết năm nay, đặc biệt là vào mùng 6 Tết những trận mưa xuất hiện làm cho nước dưới các ruộng muối bị giảm độ mặn. Những ngày sau đó tiếp tục có thêm những đợt mưa lớn khiến cho diêm dân chỉ biết kêu trời. Chia sẻ với chúng tôi, ông Võ Hoàng Nghiệp – Giám đốc HTX Diêm nghiệp ấp Doanh Điền, cho biết: Đầu vụ tới giờ, HTX chưa thu được đợt muối nào. Ước tính vụ muối năm nay của diêm dân sẽ bị trễ khoảng 1,5 tháng so với các năm. Hiện toàn HTX có đến 69ha muối với 97 thành viên, tình hình này khiến toàn xã viên đến nay đều trắng tay.

Cải tạo lại từ đầu

Cũng theo ông Võ Hoàng Nghiệp, gặp phải những cơn mưa lớn thì không những ảnh hưởng đến độ mặn mà việc cải tạo lại ruộng để tiếp tục vụ muối cũng tốn nhiều công sức, chi phí. Muốn làm cho nước lên độ mặn thì phải tốn công phơi lại nền, vệ sinh lại nước rồi làm lại từ đầu các khâu. Nước trong ruộng muối phải đạt từ 24-25 độ mặn mới có muối, còn hiện nay chỉ còn vài độ.

Ông Cái Hoàng Bảo – Phó Trưởng phòng NNPTNT huyện Đông Hải, thông tin: Hiện toàn huyện có khoảng 1.600ha diện tích làm muối, với 948 hộ sản xuất. Do những cơn mưa trái mùa xuất hiện liên tục đã khiến cho quá trình sản xuất muối của diêm dân bị ảnh hưởng nặng nề.

“Toàn huyện đã cải tạo được gần 200ha diện tích sản xuất muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và nuôi Artemia. Trong thời gian tới sẽ khuyến khích diêm dân sản xuất muối có trải bạt, để nâng cao chất lượng muối, giúp bà con bán được với giá cao. Đồng thời ngành chức năng tiếp tục tìm kiếm doanh nghiệp để bao tiêu muối cho bà con” – ông Bảo thông tin thêm.

Theo các chuyên gia về biến đổi khí hậu nhận định, những trận mưa trái mùa  vừa qua là do ảnh hưởng của hiện tượng LaNina yếu và sẽ tiếp tục xảy ra ở Nam Bộ cho đến hết tháng 2. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem