Điểm danh đội hình vĩ đại nhất trong lịch sử các kỳ EURO

Minh Chí (Theo Daily Star) Thứ tư, ngày 08/06/2016 20:05 PM (GMT+7)
Tờ Daily Star vừa công bố đội hình vĩ đại nhất trong lịch sử các kỳ EURO. Đội hình này do các fan hâm mộ bầu chọn (sơ đồ 4-3-3). Tuy nhiên, tờ báo này đã không đưa ra con số cụ thể.
Bình luận 0

img

Thủ môn: Gianluigi Buffon (Italia). Tính đến trước kỳ EURO 2016, Buffon đã góp mặt tại 3 kỳ EURO vào các năm 2004, 2008 và 2012. Thành tích đáng chú ý nhất của anh là cùng ĐT Italia vào tới trận chung kết năm 2012 (thua 0-4 trước Tây Ban Nha).

img

Hậu vệ phải: Philipp Lahm (Đức). Khi còn khoác áo ĐT Đức, Lahm đã góp mặt ở 3 kỳ EURO 2004, 2008 và 2012. Vào năm 2008 và 2012, ngôi sao 32 tuổi và các đồng đội đều lọt vào tới vòng bán kết.

img

Trung vệ: Carles Puyol (Tây Ban Nha). Sau 2 lần tham dự EURO 2004 và 2008, Puyol đã góp công lớn đưa ĐT Tây Ban Nha lên ngôi vô địch vào năm 2008.

img

Trung vệ: Franz Beckenbauer (Đức). Trong sự nghiệp của mình, Beckenbauer đã cùng ĐT Đức dự 2 kỳ EURO 1972 và 1976. Trong cả 2 lần này, “Mannschaft” đều lọt vào chung kết và có 1 lần đăng quang (1972).

img

Hậu vệ trái: Paolo Maldini (Italia). Paolo Maldini được xem là tượng đài của bóng đá Italia cũng như làng túc cầu thế giới. Trong 3 lần dự EURO 1988, 1996 và 2000, thành tích đáng chú ý nhất của cựu danh thủ 47 tuổi là cùng ĐT Italia lọt vào trận chung kết EURO 2000 (thua ĐT Pháp 1-2).

img

Tiền vệ: Zinedine Zidane (Pháp). Sau 3 lần cùng ĐT Pháp dự EURO 1996, 2000 và 2004, Zidane cùng ĐT Pháp lọt vào bán kết (1996) và lên ngôi vô địch năm 2000. Ở EURO 2000, “Zizou” còn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

img

Tiền vệ: Andrea Pirlo (Italia). Ở EURO 2004, vai trò của Pirlo trong màu áo ĐT Italia khá mờ nhạt. Thế nhưng, Tuy nhiên, ngôi sao 37 tuổi đã góp công lớn đưa “Azzurri” vào tới vòng bán kết EURO 2008 và chung kết EURO 2012 (thua 0-4 trước ĐT Pháp).

img

Tiền vệ: Andres Iniesta (Tây Ban Nha). Mặc dù mới tham dự 2 kỳ EURO 2008 và 2012, song Iniesta đều góp công lớn giúp ĐT Tây Ban Nha lên ngôi vô địch.

img

Tiền đạo: Thierry Henry (Pháp). Trải qua 3 kỳ EURO 2000, 2004 và 2008, Henry cùng ĐT Pháp đăng quang vào năm 2000. Trong 3 kỳ này, “Titi” đã có 6 bàn, kém chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử các kỳ EURO là cựu danh thủ Michel Platini 3 bàn.

img

Tiền đạo: Marco van Basten (Hà Lan). Tuy chỉ có 2 lần dự nhưng Van Basten đã cùng ĐT Hà Lan lên ngôi vô địch EURO 1988 và lọt vào chung kết EURO 1992.

img

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha). Năm nay mới 31 tuổi, song Ronaldo đã dự 3 kỳ EURO 2004, 2008 và 2012. Trong đó, anh đã cùng “Seleccao” lọt vào chung kết năm 2004 và bán kết 2012. Tính đến thời điểm này, chân sút thuộc biên chế Real Madrid đã có 6 bàn thắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem