Điểm danh sao Việt dùng hàng hiệu, tiêu tiền triệu, mẹ buôn bán “siêu“

Thứ hai, ngày 20/10/2014 13:00 PM (GMT+7)
Dù con cái dùng hàng hiệu vài trăm triệu nhưng gia đình sao Việt vẫn duy trì những gánh hàng bình dị.
Bình luận 0

img Dương Hoàng Yến sinh năm 1991, hiện là giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Tuy sinh ra trong gia đình không ai theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật, song Hoàng Yến được học đàn hát từ lúc lên 5 tuổi. Trong chương trình Giọng hát Việt mùa thứ 2, Dương Hoàng Yến đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với khán giả và bộ tứ giám khảo.

img Quán xôi hằng đêm của mẹ chính là nơi chấp cánh cho giấc mơ nghệ thuật của Hoàng Yến bay xa và bay cao. Sau khi đi diễn về, cô ra phụ mẹ bán hàng và xem đây chính là động lực đế bản thân phấn đấu thật nhiều.

img Hoàng Yến bán phụ xôi cho mẹ.

img Angela Phương Trinh là một trong những cái tên hot của làng nghệ và cô cũng kiếm được thu nhập khá cao từ những hoạt động quảng cảo, đóng phim...

img Vì thế những món đồ hiệu có giá hàng trăm triệu là những vật dụng bình thường với Angela Phương Trinh.

img Tuy nhiên, mẹ Angela Phương Trinh vẫn duy trì hàng xôi vào mỗi buổi sáng vì không muốn nhờ cậy con gái cưng.

img Xe xôi của mẹ Angela Phương Trinh bắt đầu bán từ khoảng 6h sáng và chỉ bán đến độ 9h ở khu vực quận 8, TP.HCM.

img Ngoài ra, quán ốc của ba Angela Phương Trinh cũng khá đắt khách vào mỗi buổi tối.

img Nổi lên từ The Voice, Bảo Anh được chú ý nhờ sắc vóc nhiều hơn là giọng hát. Tuy nhiên, người đẹp vẫn có giá cát-xê cao nhờ vào quảng cáo, đi diễn và tham gia nhiều sự kiện. Mặc dù bận rộn với việc đi show nhưng thỉnh thoảng Bảo Anh vẫn phụ mẹ bán quán cháo, phở gà.

img

Nhờ sự nổi tiếng của Bảo Anh mà quán cháo gà của gia đình cô thu hút rất nhiều khách đến ăn. Những lúc không có lịch diễn, Bảo Anh thường về nhà giúp mẹ buôn bán và cô không ngại vào bếp trổ tài.

(Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem