Điểm lại những vụ CSGT bị nói xấu, vu khống trên mạng xã hội

Hoà Nguyễn Thứ ba, ngày 06/08/2019 20:00 PM (GMT+7)
Công an TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh) vừa xử phạt 15 triệu đồng đối với Phạm Thị H (22 tuổi, quê Thanh Hóa) do có hành vi xúc phạm lực lượng CSGT khi đăng thông tin lên mạng xã hội nói cảnh sát “bu như ruồi”. Trước đó, đã có nhiều trường hợp người dân đăng tải những thông tin thất thiệt, hoàn toàn không có thật về lực lượng chức năng lên mạng xã hội đã bị xử lý nghiêm.
Bình luận 0

Đánh rơi thịt bò, nhân viên “vu” đưa thịt cho CSGT

Ngày 21/3, chị Trương Thị Kim Dung (SN 1988, TP.Huế) có khách hàng đặt mua thịt bò nên giao nhân viên là chị Tôn Nữ Thị Nhung (SN 1994) đi giao hàng. Trong lúc đi giao hàng, chị Nhung đánh rơi 1 gói thịt bò tươi loại 1 kg.

Sợ chị Dung la mắng, đuổi việc nên Nhung nghĩ ra chuyện bịa đặt bị cảnh sát giao thông tại bục phía bắc cầu Trường Tiền bắt xe vì không có gương chiếu hậu nên đã đưa cho một anh Cảnh sát giao thông (CSGT) gói thịt bò trên.

img

img

2 đối tượng Nhung (ảnh trên) và Dung (ảnh dưới) làm việc tại cơ quan công an liên quan đến phát ngôn không đúng của mình về lực lượng CSGT.

Nghe nhân viên của mình kể lại chuyện, chị Dung không làm rõ sự việc đã lên mạng xã hội Facebook viết nội dung mang tính bôi nhọ, làm xấu hình ảnh lực lượng CSGT.

Sau khi nội dung được đăng tải, Ban chỉ huy Công an thành phố Huế chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc xác minh và làm rõ sự việc. Qua đó, Dung và Nhung khai nhận hành vi sai trái của mình đồng thời bày tỏ sự hối tiếc và gửi lời xin lỗi đến lực lượng CSGT.

Công an TP.Huế đã củng cố hồ sơ để xử lý Trương Thị Kim Dung liên quan đến đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook không đúng sự thật, làm xấu hình ảnh của lực lượng CSGT.

Nói xấu CSGT và “cái kết đắng”

Ngày 3/1/2018, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đối với 6 người đã có hành vi nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của lực lượng CSGT trên mạng xã hội Facebook.

6 người bị Công an huyện Tĩnh Gia phạt hành chính với mức tiền 7,5 triệu đồng/người gồm: Lê Văn Cường (SN 1987 ở xã Ngọc Lĩnh); Lê Văn Thọ (SN 1981, ở xã Tân Trường); Hoàng Thế Huỳnh (SN 1991, ở xã Hải Thượng); Lê Trung Kiên (SN 1987, ở xã Tĩnh Hải); Cao Văn Miễn (SN 1992, ở xã Hải Yến) và Lê Văn Đạt (SN 1990, ở xã Mai Lâm). Tổng số tiền phạt là 45 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó, những người nói trên đã sử dụng racebook cá nhân đăng tải, chia sẻ, bình luận với những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cá nhân tổ CSGT đồn Công an Nghi Sơn, Công an huyện Tĩnh Gia.

Lập nhóm “tránh chốt CSGT” rồi nói xấu lực lượng

7/2015, Công an TP.Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hảo (SN 1994, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thời điểm đó là sinh viên trường Cao đẳng Hàng Hải và Hoàng Anh Thư (SN 1992, trú tại phường Quán Trữ, quận Kiến An, thời điểm đó là nhân viên kỹ thuật cửa hàng máy tính) vì hành vi đưa, sử dụng trái phép thông tin trên mạng internet.

img

2 đối tượng Hảo và Thư.

2 đối tượng này được xác định thành lập, điều hành 1 trang “Tránh chốt CSGT Hải Phòng” trên mạng xã hội facebook, với nhiều bài viết, bình luận có nội dung nói xấu, bôi nhọ và hạ uy tín của lực lượng CSGT.

Các đối tượng khai nhận, từ tháng 10/2014 đến thời điểm đó, Hảo với vai trò trực tiếp thành lập, điều hành đã cùng Thư với vai trò biên tập quản lý…đã viết bài, đăng ảnh, chỉnh sửa bài viết, bình luận với nội dung chửi bới, xúc phạm lực lượng CSGT.

Mục đích của chúng đầu tiên là đăng tải các chốt điểm của CSGT để thông báo cho những người hay vi phạm Luật Giao thông tránh. Sau đó, do vi phạm giao thông, bị CSGT xử lý phạt, Hảo bức xúc đăng bài viết nói xấu CSGT.

Ngoài ra, Nguyễn Đức Hảo còn trực tiếp thành lập, điều hành trang facebook “Tránh chốt CSGT Hải Dương” với mục đích xúc phạm CSGT đang thi hành nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đã rao bán trang này để kiếm tiền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem