Điểm mặt “danh sách đen” của HLV Wenger ở Arsenal

Minh Chí (Theo Mirror) Thứ tư, ngày 23/03/2016 17:00 PM (GMT+7)
Theo tiết lộ của tờ Mirror (Anh), HLV Arsene Wenger đang xem xét khả năng “tống cổ” 8 cầu thủ Arsenal khỏi sân Emirates trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.
Bình luận 0

Mùa giải này, Arsenal luôn thể hiện phong độ thất thường trên mọi đấu trường. Điều đó khiến họ lần lượt bị “bật bãi” khỏi Capital One Cup, FA Cup và Champions League.

Tại Premier League, tình hình của “Pháo thủ” cũng không khá hơn là bao. Cụ thể, sau 30 trận đã đấu, Arsenal đang xếp thứ 3 với 55 điểm, kém đội đầu bảng Leicester City 11 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Nếu không thể cải thiện được phong độ, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi đội chủ sân Emirates “trắng tay” ở mùa giải này.

img

8 cầu thủ đang đứng trước nguy cơ phải "khăn gói" rời Arsenal.

Chứng kiến phong độ yếu kém của đội nhà, có không ít CĐV đã lên tiếng kêu gọi HLV Wenger nên đệ đơn từ chức. Mặc dù vậy, “Giáo sư” vẫn nhận được sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Arsenal.

Hiện tại, Wenger đang lên kế hoạch “đại phẫu” đội hình nhằm giúp Arsenal cải thiện sức mạnh ở mùa giải 2016-2017. Công việc đầu tiên mà chiến lược gia người Pháp dự định làm là bán bớt một số “người thừa”.

Hiện tại, có 8 cầu thủ đang nằm trong “danh sách đen” của Wenger gồm Mathieu Debuchy, Mikel Arteta, Tomas Rosicky, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain, Wojciech Szczesny, Yaya Sanogo và Mathieu Flamini.

Mùa giải này, bộ ba lão tướng Arteta, Rosicky và Flamini đã sa sút phong độ trầm trọng do thường xuyên gặp phải chấn thương. Vì vậy, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi Arsenal quyết định để bộ ba này ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do khi hợp đồng giữa đôi bên đáo hạn vào cuối mùa giải này.

Nơi khung gỗ, HLV Wenger đang sở hữu 2 thủ môn đẳng cấp gồm Petr Cehc và David Ospina. Do đó, Szczesny coi như đã hết cơ hội trở lại sân Emirates khi anh hết hạn hợp đồng cho mượn tại AS Roma.

Với sự tiến bộ vượt bậc của Hector Bellerin trong 2 mùa giải gần đây, Debuchy đã không thể cạnh tranh được suất đá chính ở vị trí hậu vệ cánh phải. Tháng Giêng vừa qua, cầu thủ 30 tuổi đã bị đem cho Bordeaux mượn. Kết thúc mùa giải này, Arsenal sẽ gọi trở lại Carl Jenkinson, người đang đầu quân cho West Ham theo dạng cho mượn. Điều đó khiến Debuchy coi như đã hết cơ hội gắn bó với “Pháo thủ”.

Kể từ khi gia nhập Arsenal hồi mùa hè năm 2013, Sanogo chưa bao giờ cạnh tranh được vị trí chính thức và thường xuyên bị đem cho mượn. Do đó, “Giáo sư” đang muốn bán đứt tiền đạo đồng hương nhằm có thêm kinh phí tái thiết đội hình.

Trước đây, cả Walcott và Oxlade-Chamberlain đều được đánh giá là “thần đồng” của bóng đá Anh. Tuy vậy, cả hai chưa bao giờ chứng tỏ được giá trị và chiếm được chỗ đứng nơi đội hình xuất phát của Arsenal trong một thời gian dài. Vậy nên, Wenger đã mất kiên nhẫn với hai cầu thủ này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem