Nhiều công ty công nghệ lớn ở Trung Quốc như Huawei, Baidu, Alibaba đồng loạt tiến hành đẩy mạnh nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) sau lệnh trừng phạt của Mỹ.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell tuyên bố khối sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu Belarus tiếp tục triển khai vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ nước này.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trước những chiêu trò nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, liên hệ để thực hiện hành vi lừa đảo trên môi trường không gian mạng.
Trung Quốc dẫn đầu thế giới về 37 trong số 44 công nghệ quan trọng, trong khi các quốc gia phương Tây tụt lại phía sau trong cuộc đua giành những đột phá về khoa học và nghiên cứu, theo báo cáo của một tổ chức tư vấn Úc.
Washington cho biết họ có kế hoạch sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và hợp tác với các công ty để ngăn chặn Tehran tiếp cận công nghệ phương Tây.