điểm sàn
-
Bỏ điểm sàn giúp việc chuẩn bị cơ sở dữ liệu không quá gấp, mặt khác giúp thí sinh có nhiều thời gian lựa chọn nguyện vọng phù hợp.
-
Nhiều năm qua, Bộ GD-ĐT luôn coi điểm sàn là "bửu bối" nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh các trường ĐH CĐ. Tuy nhiên, trong dự thảo Quy chế tuyển sinh ĐH CĐ năm 2017 vừa công bố, Bộ dự kiến sẽ bỏ... "bửu bối" này.
-
“Rút kinh nghiệm đợt 1, trong các đợt xét tuyển bổ sung, các trường nên quy định ngưỡng nhận đăng ký xét tuyển gần với điểm chuẩn dự kiến hơn để tránh gây hiểu nhầm đối với thí sinh”, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga yêu cầu.
-
Hội đồng điểm sàn của Bộ GD-ĐT đã chính thức đưa ra mức điểm sàn đại học 2016. Theo đó, tất cả các khối thi, Bộ GD-ĐT quy định là 15 điểm.
-
Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Thủy lợi, Đại học Thương mại....đã công bố mức điểm sàn vào trường năm 2016.
-
Lãnh đạo trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, với mức 20,75 điểm, thí sinh hoàn toàn đủ điều kiện nộp đơn xét tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân.
-
Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, 120 cụm thi đã hoàn thành việc công bố điểm thi THPT Quốc gia.
-
Qua hai ngày nhận hồ sơ xét tuyển, lãnh đạo một số trường đại học cho biết, thí sinh đến đăng ký xét tuyển vẫn lo lắng băn khoăn về thủ tục làm hồ sơ, điểm sàn để có thể đỗ vào các ngành đã chọn…
-
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển của nhiều trường đại học (ĐH) công lập lớn, thậm chí là các trường ĐH trọng điểm, chỉ bằng mức sàn của Bộ GD-ĐT công bố là 15 điểm.
-
Mùa tuyển sinh 2015, không chỉ các trường đại học (ĐH) ngoài công lập, ĐH vùng lấy điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng mức “điểm sàn” mà Bộ GD-ĐT công bố (15 điểm với tất cả các tổ hợp, khối thi); mà nhiều trường ĐH công lập, thậm chí là trường công lập trọng điểm cũng lấy điểm chuẩn tối thiểu bằng điểm sàn.