điểm sàn
-
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là trường đầu tiên tại TPHCM công bố điểm thi. Hai thí sinh đạt điểm cao nhất của trường là Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Khoa Chương với mức 26 điểm.
-
Chiều 10.7 ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng đợt 2, Bộ GDĐT đã tổ chức họp báo đánh giá về 2 đợt của kỳ thi tuyển sinh ĐH- CĐ năm nay. Việc chấm những đề thi mở được thực hiện như thế nào là mối quan tâm lớn nhất của tất cả các thí sinh.
-
Bộ trưởng Luận cho biết, điểm sàn không quyết định chỉ tiêu tuyển sinh, điểm sàn chỉ là giới hạn về chất lượng, nếu thấp hơn nữa thì không đủ yêu cầu có thể đào tạo được con người với những phẩm chất, năng lực cần có.
-
Ngày 6.5, Bộ GD&ĐT đã công bố hướng dẫn xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ năm 2014 đối với các học viện, ĐH, CĐ tham gia kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
-
Dự thảo về việc thay đổi phương thức xét tuyển vào ĐH - CĐ, trong đó dự kiến sẽ có 3 - 4 mức điểm sàn, vừa được Bộ GDĐT đưa ra lấy ý kiến dư luận lần cuối. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, đây là đổi mới… không có gì mới.
-
Ngày 24.3, Bộ GDĐT cho biết, Bộ dự kiến đưa ra 5 phương án xây dựng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ năm 2014 để lấy ý kiến dư luận.
-
Các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề khu vực phía Nam đồng loạt phản đối các chính sách đổi mới tuyển sinh của Bộ GDĐT trong năm nay như bỏ điểm sàn, xét tuyển vào đại học bằng học bạ với học lực quá thấp…
-
Đó là điểm mới đặc biệt vừa được Bộ GDĐT công bố ngày 12.3 trong Thông tư sửa đổi quy chế tuyển sinh ĐH CĐ năm 2014.
-
Theo quyết định của Bộ GDĐT, mùa tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2014, khái niệm về điểm sàn chính thức được xóa bỏ. Thay vào đó, sẽ có rất nhiều ngưỡng đảm bảo chất lượng riêng áp dụng cho từng trường.
-
Nhiều chuyên gia về giáo dục cho rằng, việc bỏ điểm sàn có thể thực hiện ngay trong năm 2014 và không làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đại học.