Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở xã vùng cao Bắc Kạn

Thảo Trang Thứ hai, ngày 01/07/2024 14:44 PM (GMT+7)
Với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, được nhân dân tham gia tích cực, đến nay diện mạo nông thôn mới của xã Vi Hương (Bạch Thông, Bắc Kạn) đã có nhiều đổi thay.
Bình luận 0

Những "trái ngọt" trong xây dựng NTM

Là một trong 24 xã nằm trong kế hoạch về đích NTM năm 2024, đến nay, bộ mặt nông thôn xã Vi Hương (Bạch Thông, Bắc Kạn) có nhiều đổi thay, đường làng ngõ xóm khang trang, rộng rãi, hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ, kinh tế nông thôn chuyển tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng khởi sắc... Đó chính là "trái ngọt" cho những nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của toàn xã.

Bà Lê Thị Hiền (thôn Nà Ít) chia sẻ: Trước kia khi chưa có chương trình xây dựng nông thôn mới, chưa làm đường, bà con nhân dân trong bản chúng tôi đi lại khó khăn lắm, mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thi bụi bẩn. Từ khi có nông thôn mới, được Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng cho con đường mới, bà con nhân dân trong bản ai đấy cũng đều phấn khởi và vui mừng, con em chúng tôi đi học thuận tiện hơn, hàng hóa nông sản của bà con nông dân cũng thuận tiện mang ra chợ bán, chúng tôi biết ơn Nhà nước lắm.

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở xã vùng cao Bắc Kạn- Ảnh 1.

Hội viên Hội Phụ nữ xã Vi Hương (Bạch Thông, Bắc Kạn) tham gia phong trào trồng hoa, cây cảnh, tạo nét đẹp trong xây dựng nông thôn mới.

Cũng theo bà Hiền, để từng bước hoàn thành về đích xây dựng NTM, dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều hộ dân trong xã đã tự nguyện góp công, góp của, hiến đất làm đường xây dựng Nông thôn mới. Các phong trào thi đua xây dựng NTM được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Hội viên Hội Phụ nữ xã còn chủ động tự chỉnh trang nhà ở, thực hiện trồng cây cảnh, hàng rào xanh, trồng hoa tại gia đình. Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch và xây dựng gia đình 5 có 3 sạch.

Ông Nguyễn Văn Hóa, Bí thư Đảng ủy xã Hương Vi cho biết: "Được sự tập trung lãnh, chỉ đạo của Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh và UBND huyện Bạch Thông, cùng sự quyết tâm cao của Đảng uỷ, UBND xã và toàn thể cán bộ, nhân dân, đến nay Vi Hương đã đạt những kết quả đáng phấn khởi.

Đặc biệt, thông qua chương trình nông thôn mới, hệ thống hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã như điện, đường, trường, trạm được đầu tư ngày một đồng bộ hơn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; diện mạo xã Vi Hương ngày một "thay da, đổi thịt". 

Hiện xã Vi Hương đã hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM, còn 03 tiêu chí chưa hoàn thành: Thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm".

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở xã vùng cao Bắc Kạn- Ảnh 2.

Hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã Vi Hương đã được bê tông hóa, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, giao thương hàng hóa phát triển kinh tế.

Phấn đấu về đích NTM năm 2024

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Vi Hương, theo lộ trình xã sẽ về đích vào cuối năm. Và khó khăn nhất trong xây dựng nông thôn mới của địa phương là tiêu chí thu nhập và hộ nghèo. Năm 2023 thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 30,18 triệu đồng/năm. Toàn xã vẫn còn 91 hộ nghèo, 120 hộ cận nghèo. Năm 2024, chúng tôi phấn đấu thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 45 triệu đồng/người/năm và giảm tỷ lệ nghèo xuống còn 12% (44 hộ nghèo, 65 hộ cận nghèo).

Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian qua xã Vi Hương triển khai nhiều giải pháp, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất; phát triển hàng hóa có giá trị và hiệu quả kinh tế cao; xác định lựa chọn các sản phẩm, cây con chủ lực, thế mạnh của địa phương để tập trung sản xuất hàng hóa…

Tính đến hết năm 2023, Bắc Kạn có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu xây dựng 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Theo đó, trên địa bàn xã Vi Hương đã và đang triển khai các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: Mô hình chăn nuôi dê, ngựa, lợn sinh sản; các mô hình dự án lúa hàng hóa chất lượng cao; dự án phát triển theo chuỗi giá trị du lịch sinh thái gắn với cây trồng có giá trị kinh tế cao với nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 900 triệu đồng.

Cùng với đó, xã Vị Hương phát động phong trào trào thu gom vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV); xây dựng mô hình "Cánh đồng không bao gói thuốc BVTV", "Nói không với bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng". Từ đó giúp người dân thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức trong giữ gìn môi trường an toàn, hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở xã vùng cao Bắc Kạn- Ảnh 3.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cùng bà con thu gom rác thải, vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại cánh đồng xã Vi Hương.

Để đạt được tiêu chí môi trường, ngay từ đầu năm Đảng ủy xã Vi Hương đã để ra các giải pháp tổng thể đó là tuyên truyền để mọi người dân hiểu được chủ trương về xây dựng NTM từ đó người dân cùng cố gắng vươn lên. Đồng thời triển khai các dự án hỗ trợ về phát triển sản xuất, dự án cộng đồng để làm sao nâng cao thu nhập cho người dân.

"Còn với tiêu chí nghèo đa chiều, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các đoàn thể hỗ trợ người dân phát triển kinh tế làm sao đến cuối năm giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 12%", Bí thư đảng ủy xã cho biết thêm.

Với những kết quả đã đạt được cùng sự vào cuộc quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn, chúng tôi tin rằng xã Vi Hương sẽ về đích nông thôn mới theo kế hoạch đề ra trong năm 2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem