ĐIỂM TIN: Kiatisak định ngày rời ĐT Thái Lan, Cech nhận lương kỷ lục

Tùng Lâm Thứ bảy, ngày 20/06/2015 10:03 AM (GMT+7)
Kiatisak rời ĐT Thái Lan vào năm 2019; Petr Cech nhâ%3ḅn lương kỷ lục; Chile, Bolivia giành vé, Mexico bị loại; Ngày mai, Andy Cole tới sân Cẩm Phả... là những tin chính trong điểm tin sáng nay (20.6).
Bình luận 0

Kiatisak rời ĐT Thái Lan vào năm 2019

img

HLV Kiatisak.

Trong chia sẻ mới đây với tờ Siam Sport, HLV Kiatisak đã bóng gió, ông có thể chia tay LĐBĐ Thái Lan vào năm 2019 để tìm kiếm thêm những thử thách mới. Tuy nhiên trước mắt, nhà cầm quân 41 tuổi này hy vọng có thể giúp U23 Thái Lan đoạt vé dự Olympic Rio 2016.

Petr Cech nhận lương kỷ lục

Arsenal vừa đề nghị trả cho thủ môn Petr Cech mức lương 100.000 bảng/tuần nếu anh đồng ý rời Chelsea để gia nhập sân Emirates. Đây là mức lương kỷ lục đối với một thủ môn trong lịch sử “Pháo thủ”. Tuy vậy, nó vẫn thấp hơn lời đề nghị từ PSG (150.000 bảng/tuần).

Chile, Bolivia giành vé, Mexico bị loại

Trong trận cuối bảng A Copa America 2015, Chile đã cho thấy sức mạnh và sự bùng nổ của mình khi có chiến thắng hủy diệt tới 5-0 trước Bolivia. Trong khi đó, với thất bại 1-2 trước Ecuador, Mexico đành phải ngậm ngùi rời cuộc chơi. Như vậy, Chile và Bolivia đã đoạt vé chính thức đi tiếp, còn Ecuador tranh vé vớt. (CHI TIẾT)

Ngày mai, Andy Cole tới sân Cẩm Phả

Theo dự kiến thì vào ngày mai, cựu danh thủ M.U Andy Cole sẽ có mặt tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) để tham gia đội hình Clear Men “Bứt phá phong độ” thi đấu với CLB Than Quảng Ninh. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình quảng bá của Clear Men.

Nicolas Otamendi bày tỏ tình yêu với M.U

img

Nicolas Otamendi.

Tập trung cùng ĐT Argentina dự Copa America, Nicolas Otamendi đã chia sẻ với các đồng đội rằng, anh hy vọng sẽ sớm có thể gia nhập M.U, đội bóng yêu thích từ khi còn là một chú nhóc. Hiện M.U cũng rất muốn chiêu mộ Nicolas Otamendi, trung vệ thuộc biên chế Valencia.

Công Phượng sẽ đá chính chiều nay

Do một loạt cầu thủ vẫn dính chấn thương nên HLV Graechen buộc phải sử dụng những gương mặt vừa trở về từ U23 Việt Nam như Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Dũng trong trận đấu giữa HAGL và CAND tại cúp Quốc gia chiều nay.

Neymar bị treo giò 4 trận, nghỉ hết Copa America 2015

LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) đã đưa ra án phạt chính thức đối với Neymar. Theo đó, tiền đạo người Brazil này sẽ bị treo giò 4 trận, đồng nghĩa với việc không còn cơ hội dự những trận còn lại của Copa America 2015. (CHI TIẾT)

Nicklas Bendtner muốn làm Thủ tướng Đan Mạch

Nicklas Bendtner xác nhận, trong tương lai không xa, anh sẽ trở lại Đan Mạch và tham gia vào chính trường, thậm chí có thể tranh chức Thủ tướng của đất nước. Ở Đan Mạch, Nicklas Bendtner được biết đến như một người rất vui tính, thường có những hành động gây cười cho mọi người.

Bale muốn đá hộ công ở Real Madrid

Theo tờ AS, Gareth Bale đã một lần nữa nhắc lại mong muốn của mình là không phải thi đấu như một cầu thủ chạy cánh trong đội hình Real Madrid dưới triều đại của tân HLV Rafael Benitez, thay vào đó anh muốn đá hộ công, vị trí mà lâu nay thuộc về Cristiano Ronaldo.

Huyền thoại Chelsea vào tù vì đánh người

imgKerry Dixon.

Cựu danh thủ của ĐT Anh và CLB Chelsea, Kerry Dixon đã bị Tòa án Luton Crown Court tuyên án 9 tháng tù giam do đánh người. Được biết hồi năm ngoái, khi tới quán rượu Nags Head, Dixon đã uống say và sau đó đánh nhân viên phục vụ ở đây phải nhập viện.

Ánh Viên hoãn sang Mỹ vì cuộc gặp đặc biệt

Dự kiến thì vào 18.6, Ánh Viên đã phải trở lại Mỹ để tiếp tục tập luyện, tuy nhiên do vào 23.6 tới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ có cuộc gặp mặt thăm hỏi và chúc mừng thành tích đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 nên kình ngư 19 tuổi này sẽ tạm hoãn lại ngày đi.

Chicharito bực tức với Real Madrid

Javier Hernandez cho biết, anh rất thất vọng về những gì Real Madrid đã đối xử với mình. Trong giai đoạn cuối mùa giải vừa qua, tiền đạo người Mexico này đã thi đấu chói sáng, ghi những bàn thắng quan trọng, thế nhưng anh vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ 4 sau Karim Benzema, Cristiano Ronaldo và Gareth Bale.

VPF thuê trọng tài ngoại để giải quyết vấn đề tâm lý

img

 

Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi.

Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi khẳng định, VPF thuê trọng tài ngoại cho V.League không phải vì không tin trọng tài nội mà là để giải quyết vấn đề tâm lý. Cụ thể, theo ông Mùi, VPF sẽ thuê trọng tài ngoại để bắt một số trận cuối của V.League 2015.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem