Kiatisak muốn thắng U23 Việt Nam, trợ lý lại cầu hòa

Tùng Lâm (theo Siamsport) Thứ tư, ngày 10/06/2015 06:38 AM (GMT+7)
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với báo chí Thái Lan, HLV Kiatisak khẳng định, ông muốn U23 Thái Lan ra sân với đội hình mạnh nhất để đánh bại U23 Việt Nam ở lượt trận cuối. Thế nhưng trợ lý Choketawee Promrut lại không đồng quan điểm như vậy.
Bình luận 0

Trước lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28, U23 Thái Lan có một mối lo rất lớn đó là thẻ phạt. Tính cho tới thời điểm này, đội bóng do trợ lý Choketawee Promrut dẫn dắt đã có 6 cầu thủ phải nhận 1 thẻ vàng, bao gồm Narubadin Weerawatnodom, Tanaboon Kesarat, Pinyo Inpinit, Nurul Sriyankem, Siwakorn Jakkuprasat và Tristan Do. Nếu dính thêm 1 thẻ nữa, họ sẽ phải vắng mặt ở bán kết.

img

 

Choketawee Promrut không muốn quyết chiến với U23 Việt Nam. Ảnh: Siamsport.

Tuy nhiên, chia sẻ với báo chí Thái Lan vừa qua, HLV Kitatisak khẳng định, mục tiêu của U23 Thái Lan trong trận đấu với U23 Việt Nam là giành chiến thắng để kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Và vì thế, ông đã yêu cầu trợ lý Choketawee Promrut tung ra sân đội hình 11 cầu thủ tốt nhất, bất chấp trong số đó có thể có người đã dính 1 thẻ vàng.

“3 trận tới đều rất quan trọng và U23 Thái Lan muốn thắng tất cả 3 trận. Chúng tôi sẽ không thay đổi nhiều trong đội hình trên hành trình bảo vệ tấm HCV. Tôi biết U23 Thái Lan hiện tại có nhiều cầu thủ đã phải nhận 1 thẻ vàng. Nhưng điều đó không quá quan trọng. 20 cầu thủ U23 Thái Lan mang sang Singapore có trình độ khá đồng đều, nếu ai đó bị treo giò thì chúng tôi vẫn có được sự thay thế tương xứng”, HLV Kiatisak cho biết.

Ý của Kiatisak là vậy, song có vẻ Choketawee Promrut lại không muốn theo. Trong buổi tập sáng nay của U23 Thái Lan, cựu danh thủ này cho biết, đội bóng của ông chẳng việc gì phải quyết chiến ở trận cuối cùng, nhất là khi những đối thủ ở bán kết có trình độ tương đương nhau. Với đội bóng xứ chùa Vàng, U23 Myanmar, U23 Singapore hay U23 Indonesia đều như nhau cả.

“Tôi sẽ phải nói chuyện lại với HLV Kiatisuk Senamuang. Tôi cần nhân sự tốt nhất cho trận bán kết. Vì vậy, tôi không muốn trong trận đá với U23 Việt Nam có ai đó phải nhận thêm thẻ, bị treo giò hay chấn thương”, trợ lý Choketawee Promrut nhấn mạnh.

Sự khác biệt trong những phát biểu của 2 HLV chắc chắn khiến cầu thủ U23 Thái Lan hoang mang, không biết đâu mới là quyết định cuối cùng, trong khi các CĐV của họ cũng có lý do để lo lắng, nhất là khi trước đó từng có thông tin, nội bộ U23 Thái Lan bất ổn khi Trưởng đoàn thì muốn Kiatisak đích thân sang nắm đội, chứ không chỉ đạo Choketawee Promrut qua điện thoại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem