ĐIỂM TIN SÁNG (10.12): HLV Thụy Hải chê ĐT Việt Nam thiếu chuyên nghiệp

Lê Quyết (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 10/12/2016 11:15 AM (GMT+7)
HLV Thụy Hải chê ĐT Việt Nam thiếu chuyên nghiệp, lãnh đạo VFF xin lỗi ĐT Indonesia, báo Hàn gọi Đức Lương là “Marcelo Việt Nam”, Enrique không chắc về tương lai của Messi, Zidane “trảm” Ronaldo, Benzema và Modric, Kane “hù dọa” M.U, Conte phủ nhận tin đồn theo đuổi Sanchez… là những tin chính trong điểm tin sáng nay (10.12).
Bình luận 0

HLV Thụy Hải chê ĐT Việt Nam thiếu chuyên nghiệp

img

HLV Lê Thụy Hải.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng, ĐT Việt Nam chơi bóng ở AFF Cup 2016 chưa thật sự chuyên nghiệp khi tự đặt lên mình trách nhiệm quá cao nhưng lại lo sợ không làm được hết. Theo nhà cầm quân người Hà Tây, điều này khiến đội quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng xử lý bóng hoảng loạn và mất bình tĩnh. Đây chính là nguyên nhân khiến đội quân áo đỏ phải dừng bước sớm ở giải đấu bóng đá lớn nhất Đông Nam Á này.

Lãnh đạo VFF xin lỗi ĐT Indonesia

Mới đây, Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) - Lê Hoài Anh đã thay mặt VFF xin lỗi ĐT Indonesia vì vụ CĐV quá khích Việt Nam ném đá vào xe của thầy trò HLV Alfred Riedl sau trận đội quân áo đỏ bị “Merah Putih” cầm hòa với tỷ số 2-2 ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 diễn ra hồi tối 7.12 vừa qua.

Báo Hàn gọi Đức Lương là “Marcelo Việt Nam”

img

Đức Lương (giữa).

Hôm qua, tiền vệ Lê Đức Lương của HAGL đã sang Hàn Quốc thử việc 1 tuần trước khi ký bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Ansan Mugunghwa FC. Được biết, Ban lãnh đạo đội bóng chủ sân Yi Sun-sin rất hài lòng với những gì mà cầu thủ người Bình Dương thể hiện. Hơn thế nữa, tờ báo Naver Sports đã ví Đức Lương là “Marcelo Việt Nam”.

Mario Balotelli “tỏ tình” với Arsenal

Trong buổi phỏng vấn mới đây, tiền đạo Mario Balotelli (Nice) đã thẳng thắn thừa nhận, anh luôn mong có ngày được chơi bóng cho Arsenal của HLV Arsene Wenger. Tuy nhiên, khi được hỏi có muốn quay lại Liverpool hay không thì chân sút 26 tuổi không ngần ngại trả lời không.

Enrique không chắc về tương lai của Messi ở Barca

img

Lionel Messi và Luis Enrique (phải).

HLV Luis Enrique thừa nhận, ông không dám đảm bảo việc tiền đạo Lionel Messi có gắn bó lâu dài với Barcelona hay không. Bản giao kèo của “M10” và gã khổng lồ xứ Catalan sẽ đáo hạn vào tháng 6.2018, tuy nhiên, Messi chưa có ý định ký vào bản hợp đồng mới.

Karius không quan tâm tới lời khuyên của Gary Neville

Cách đây không lâu, huyền thoại M.U - Gary Neville đã lên tiếng khuyên thủ thành Loris Karius nên chia tay Liverpool để tìm kiếm bến đỗ mới nếu muốn ra sân chơi bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, thủ thành người Đức đáp trả lại lời khuyên của cựu hậu vệ 41 tuổi bằng việc không quan tâm tới nó.

Zidane “trảm” Ronaldo, Benzema và Modric

img

Karim Benzema và Cristiano Ronaldo (phải).

Giới truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, HLV Zinedine Zidane đã không điền tên tiền vệ Luke Modric và bộ đôi tiền đạo Cristiano Ronaldo, Karim Benzema vào danh sách trận Real Madird đón tiếp Deportivo ở khuôn khổ vòng 15 La Liga diễn ra vào rạng sáng mai.

Conte phủ nhận tin đồn theo đuổi Sanchez

HLV Antonio Conte khẳng định, thông tin Chelsea theo đuổi tiền đạo Alexis Sanchez của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này là hoàn toàn sai sự thật. Hiện tại, vấn đề tương lai của tuyển thủ Chile đang là dấu hỏi lớn dành cho người hâm mộ bóng đá.

Harry Kane “hù dọa” M.U

img

Harry Kane.

Tiền đạo Harry Kane vừa nhận định rằng, M.U không còn là đội bóng mạnh kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Chính vì vậy, Tottenham sẽ dễ dàng đánh bại “bầy Quỷ đỏ” trận trận đối đầu ở vòng 15 Premier League diễn ra vào tối mai.

Neymar không bận tâm đến danh hiệu QBV

Phát biểu trước báo giới, tiền đạo Neymar của Barcelona khẳng định, anh không quá quan tâm tới danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2016. Thời gian gần đây, có nhiều nguồn tin cho rằng siêu sao Cristiano Ronaldo (Real Madrid) chính là chủ nhân của danh hiệu cao quý này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem