Điểm tin SEA Games trưa 9.12: HLV U23 Malaysia "ngán" truyền thông VN

Thứ hai, ngày 09/12/2013 13:05 PM (GMT+7)
Dương Thúy Vi buồn rầu vì chỉ đoạt HCB, LĐBC Việt Nam treo thưởng lớn, HLV U23 Malaysia "ngán" truyền thông Việt Nam, Việt Nam đặt mục tiêu thống trị môn Pencak Silat là những tin đáng chú ý trong ngày...
Bình luận 0
Dương Thúy Vi chỉ có thêm tấm HCB

Trong ngày hôm qua, Dương Thúy Vi đã mang tấm HCV đầu tiên về cho đoàn TTVN, nhưng trong ngày hôm nay, may mắn đã không đến với cô. Ở nội dung thương thuật, Vi chỉ đạt 9.59 điểm, xếp dưới VĐV Malaysia (9.67 điểm), đành đoạt HCB.

Thúy Vi thất bại trong việc lập “cú đúp” vàng
Thúy Vi thất bại trong việc lập “cú đúp” vàng

Quốc Khánh, Mạnh Quyền, Xuân Hiệp thất bại ở mục tiêu giành HCV

Phạm Quốc Khánh chỉ giành HCĐ ở nội dung nam đao. Nguyễn Mạnh Quyền giành HCB ở môn đao thuật nam. Cũng ở nội dung đao thuật nam, Trần Xuân Hiệp giành HCĐ. Nguyễn Mạnh Quyền và Trần Xuân Hiệp đã tham dự xong những phần thi của mình tại SEA Games 27.

LĐBC Việt Nam treo thưởng lớn

Để khích lệ tinh thần thi đấu của các tuyển thủ bóng chuyền nam và nữ, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã đưa ra mức thưởng hấp dẫn. Theo đó, nếu đoạt HCV, mỗi đội sẽ nhận 500 triệu đồng tiền thưởng, HCB là 300 triệu đồng. Chiều tối nay, hai đội tuyển bóng chuyền nam và nữ quốc gia sẽ bay sang Myanmar dự tranh SEA Games 27.

HLV ĐT U23 Malaysia “ngán” truyền thông Việt Nam

HLV Ong Kim Swe của đội U23 Việt Nam cảm thấy bức xúc vì một số tờ báo của Việt Nam đăng tin ông chê ĐT U23 Việt Nam, trong khi thực tế thì ông không hề có phát biểu nào như vậy. Vậy nên, trả lời phỏng vấn khi chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại U23 Brunei, ông đã nói vui rằng, mình thực sự “ngán” cánh truyền thông Việt Nam.

img
BXH SEA Games 27 tính đến 13h00 ngày thi đấu 9.12

Trình chứng minh thư mới được mua vé SEA Games

Ban tổ chức SEA Games 27 yêu cầu người dân Myanmar phải xuất trình chứng minh thư nếu muốn mua thẻ xem SEA Games 27. Việc này giúp nước các quan chức nước chủ nhà kiểm soát chặt chẽ tình trạng phe vé vốn tràn lan những ngày qua.

Việt Nam đặt mục tiêu thống trị môn Pencak Silat

Dù bị cắt giảm nhiều hạng mục thế mạnh, nhưng trưởng bộ môn Pencak Silat Việt Nam, Từ Thị Lê Na vẫn tỏ ra rất tự tin. Theo bà Na, các VĐV của đội đã sẵn sàng để thi đấu và đặt mục tiêu thống trị ở môn thi này. Hai trường hợp mới nhất bị chấn thương của Pencak Silat Việt Nam đều đã bình phục hoàn toàn và có thể xuất trận.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem