Điểm tựa pháp lý của nông dân

Thứ bảy, ngày 16/06/2012 05:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Văn phòng Luật sư (VPLS) Vạn Lý và tiền thân được thành lập từ năm 1987, đến nay đã trở thành điểm dựa uy tín trong lĩnh vực pháp lý của nhiều nông dân trong vùng ĐBSCL.
Bình luận 0

Luật sư Nguyễn Trường Thành - Trưởng VPLS Vạn Lý đã giúp cho nhiều nông dân hiểu sâu hơn về pháp luật và thắng nhiều vụ kiện…

img
Luật sư Nguyễn Trường Thành đang tư vấn cho bà Trần Ngọc Sương. (nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu).

25 năm xây dựng uy tín

Luật sư Nguyễn Trường Thành cho biết: 25 năm qua, VPLS Vạn Lý đã tham gia tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho hàng ngàn khách hàng các vụ dân sự, hình sự, hành chính, lao động… Trong đó có những vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm như: Tân Trường Sanh, Tamexco, Vimproco, Nông trường Sông Hậu, Công ty cổ phần Thủy sản Bình An…

Ngoài việc tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng nói chung, nông dân được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Vì lẽ đó, mỗi lần làm thân chủ, tư vấn pháp lý cho nông dân, chúng tôi cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho họ. Hợp tác cho công lý và bảo vệ quyền lợi khách hàng là mục đích, tôn chỉ hoạt động của chúng tôi…” - luật sư Thành chia sẻ.

Cũng theo luật sư Thành, năm 2007, văn phòng đã ra mắt trang web www.vanly.com.vn. Không chỉ quảng bá thương hiệu mà trang web còn tạo ra diễn đàn thực sự trên lĩnh vực pháp lý. Thông qua đó, những ý kiến, thắc mắc của khách hàng sẽ được VPLS Vạn Lý tư vấn miễn phí qua online hoặc email.

Luật sư Nguyễn Văn Đức cho biết: “Trong nỗ lực đưa các hình thức dịch vụ của văn phòng đến với khách hàng trên diện rộng, năm 2006, VPLS Vạn Lý đã thành lập các chi nhánh tại TP.HCM, Sóc Trăng và mới đây là ở Tây Nguyên. Từ đây, quyền lợi của khách hàng sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng thông qua đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, có tâm với nghề”.

Người bạn tin cậy của nông dân

Mới đây, 2 nông dân nuôi cá là ông Nguyễn Văn Liền và bà Phạm Thị Mai (thường trú tại quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) đã tin tưởng ủy quyền cho luật sư Nguyễn Trường Thành khởi kiện Công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) để thu hồi khoản nợ mua bán nguyên liệu cá tra mà Bianfishco đang nợ quá hạn gần 20 tỷ đồng. “Cả 2 phiên tòa từ sơ đến phúc thẩm đều tuyên 2 nông dân này thắng kiện và buộc Bianfishco phải trả nợ cho người nuôi cá. Với vai trò là người được ủy quyền, tôi cảm thấy rất vui vì mình đã làm hết vai trò, trách nhiệm để đòi lại công bằng cho bà con” – luật sư Thành chia sẻ.

Ngoài hoạt động trợ giúp pháp lý thường xuyên miễn phí cho các đối tượng người nghèo, gia đình chính sách tại văn phòng cũng như hợp tác với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.Cần Thơ để trợ giúp pháp lý lưu động cho bà con vùng xa, VPLS Vạn Lý còn để lại một phần thu nhập để lập Quỹ “Trợ giúp người nghèo, gia đình chính sách và thiên tai xảy ra trên toàn quốc”.

“Kỳ tích” vụ án Nông trường Sông Hậu

Là thân chủ cho bà Trần Ngọc Sương – nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu, luật sư Thành tâm sự: “Vụ án vô cùng phức tạp, các cơ quan tố tụng cho rằng bà Sương phạm tội “Cố ý làm trái, lập quỹ trái phép gây hậu quả nghiêm trọng” là chưa thuyết phục. Thế hệ trước bà đã có quỹ này, cũng nhờ quỹ này mà đời sống công nhân duy trì khấm khá trong thời bao cấp. Nông trường mới tồn tại cho đến ngày nay. Tôi rất mừng khi vụ án đã đình chỉ (miễn truy cứu trách nhiệm hình sự) chị Ba Sương. Sau đó, chị Ba Sương được khôi phục Đảng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem