Diễn biến dịch Covid-19 ngày 30/7: Bộ trưởng Bộ Y tế: "Các địa phương phải nâng mức chống dịch lên rất cao"

Bộ Y tế Thứ sáu, ngày 30/07/2021 20:01 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương phải nâng cảnh báo phòng chống dịch COVID-19 lên mức rất cao, phải chuẩn bị kịch bản cho tình huống xấu có thể xảy ra; trong công tác điều trị cần thiết lập ngay khu điều trị hồi sức.
Bình luận 0

Diễn biến dịch Covid-19 ngày 30/7

Sáng ngày 30/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Diễn biến dịch Covid-19 ngày 30/7: Bộ trưởng Bộ Y tế "Các địa phương phải nâng mức chống dịch lên rất cao" - Ảnh 2.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Bộ Y tế nhận định tình hình dịch tới đây sẽ còn những diễn biến phức tạp, số ca mắc có thể sẽ gia tăng nhanh. Do đó, các địa phương phải nâng cảnh báo phòng chống dịch lên mức rất cao.

Báo cáo từ điểm cầu TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết đến nay, thế giới ghi nhận trên 196 triệu ca mắc, trên 4,2 triệu ca tử vong. So với tuần trước đó, số mắc mới trên thế giới tăng 7%, tử vong tăng 8%; tại Đông Nam Á dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số mắc gia tăng tại 7/11 quốc gia.

Một số quốc gia đã tiêm chủng vắc xin nhưng vẫn tăng ca mắc, do đó giải pháp mà các nước hiện đang thực hiện là quay trở lại triển khai quyết liệt tất cả các biện pháp chống dịch đã thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem