Diễn biến dịch Covid-19 ngày 31/7: Sẵn sàng đưa vào hoạt động Trung tâm hồi sức tích cực vùng 500 giường tại Cần Thơ

Bộ Y tế Thứ bảy, ngày 31/07/2021 19:56 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu, ngay bây giờ, Cần Thơ cần phải xác định cho tình huống xấu hơn, đồng thời thành phố cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. Bộ trưởng cũng thông tin, Bộ Y tế sẽ đưa chuyên gia và hỗ trợ thiết bị để sẵn sàng đưa Trung tâm hồi sức quy mô 500 giường tại Cần Thơ vào hoạt động.
Bình luận 0

Diễn biến dịch Covid-19 ngày 31/7: Đến hôm nay toàn quốc đã có gần 6 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.

Sáng 31/7, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng tham gia đoàn công tác của Bộ Y tế có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng.

Về phía TP Cần Thơ có ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, các đồng chí trong Thường vụ Thành uỷ; ông Trần Việt Trường - Chủ tịch Thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Thành phố.

Diễn biến dịch Covid-19 ngày 31/7: Sẵn sàng đưa vào hoạt động Trung tâm hồi sức tích cực vùng 500 giường tại Cần Thơ - Ảnh 1.

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: TP Cần Thơ muốn giảm tốc độ lây nhiễm phải vừa thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 vừa phải đẩy nhanh xét nghiệm

Diễn biến dịch Covid-19 ngày 31/7: Sẵn sàng đưa vào hoạt động Trung tâm hồi sức tích cực vùng 500 giường tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng Bí thư Thành uỷ Cần Thơ khảo sát kho trang thiết bị thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực tại BVĐK Trung ương Cần Thơ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem