Điện đàm với bà Merkel: Ông Putin kêu gọi chấm dứt bạo lực ở đông của Ukraine

Thứ sáu, ngày 02/05/2014 07:40 AM (GMT+7)
Hôm 1.5, Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Merkel đã thảo luận về tình hình ở Ukraina qua điện thoại.
Bình luận 0

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga nhấn mạnh về sự cần thiết của việc rút các lực lượng quân sự khỏi các vùng đông nam của đất nước, đồng thời kêu gọi ngừng các cuộc bạo động và ngay lập tức bắt đầu một cuộc đối thoại quốc gia.

Về phần mình, bà Merkel đề nghị hỗ trợ cho việc trả tự do cho các nhà quan sát quân sự nước ngoài bị giam giữ ở vùng đông nam Ukraina.

Trước đó, hôm 30.4, ông Viacheslav Volodin, Phó chánh Văn phòng tổng thống Nga cho biết, tổng thống Nga nhận được sự đồng tình của 77.5% các công dân nước này.

So với cuộc thăm dò dư luận với nội dung tương tự được tiến hành vào tháng 11 năm ngoái thì xu hướng đánh giá công tác của người đứng đầu nhà nước tăng lên ở mức “cộng 34%”- ông Volodin cho biết. Theo lời ông, 82.4% công dân Crimea ủng hộ các hoạt động của tổng thống Putin, trong khi con số này ở Sevastopol là hơn 92%.

Đánh giá tích cực về hoạt động của tổng thống Putin cũng tăng lên ở Matxcơva, với con số những người dân ủng hộ là 55.1% vào tháng 11 năm 2013 tăng lên tới 78,4% vào tháng 4 năm 2014.

Nguồn: Tiếng nói nước Nga (Nguồn: Tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem