Thủ tướng Đức
-
Thủ tướng Đức Olaf Scholz hy vọng xung đột Ukraine sẽ kết thúc vào năm 2025. Ông nói rằng các nỗ lực ngoại giao phải được cân nhắc để mang lại hòa bình giữa Moscow và Kiev
-
Báo Đức Der Spiegel cho biết, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang ngăn chặn việc phân bổ gói quân sự trị giá 3 tỷ euro cho Ukraine.
-
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Scholz muốn đến thăm Ukraine vào năm 2024, trước lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Thủ tướng có ý định tìm hiểu xem nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng làm gì để chấm dứt xung đột.
-
Bộ trưởng ngoại giao Nga đã chỉ trích thủ tướng Đức vì không nắm bắt được lý do đằng sau cuộc xung đột ở Ukraine, theo RT.
-
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ý muốn tới thăm Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết. Ông Zelensky đã chính thức gửi lời mời thăm Ukraine tới ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa.
-
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Quốc phòng Syria ngày 9/1 cho biết có 9 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một vụ
-
Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo 'nóng' tới Mỹ về điều này, Thủ tướng Đức đau đầu tìm viện trợ cho Kiev
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba mạnh mẽ tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục phản kháng, chiến đấu chống lại Nga ngay cả khi Quốc hội Mỹ không chấp nhận viện trợ cho Kiev nữa. Tuy nhiên, ông Kuleba vẫn kêu gọi Mỹ sớm đưa ra quyết định khi tình hình ở tiền tuyến xấu đi vì viện trợ bị đình trệ. -
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đề nghị Thủ tướng Hungary Viktor Orban rời khỏi phòng họp, nơi các nhà lãnh đạo EU sẽ bỏ phiếu về việc bắt đầu đàm phán tư cách thành viên với Ukraine vì ông Orban là người phản đối gay gắt vấn đề này, theo Politico.
-
Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga vì cuộc xung đột quân sự bắt đầu vào tháng 2/2022 sẽ không kết thúc sớm, Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố hôm thứ Bảy.
-
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine nhưng lưu ý rằng chính phủ của ông sẽ hành động “có trách nhiệm” để tránh xung đột giữa NATO và Nga bùng nổ.