Góc Nguyễn Lưu: Điền kinh Việt Nam không thất bại dù chỉ “về nhì”

Nguyễn Lưu Thứ bảy, ngày 13/05/2023 09:40 AM (GMT+7)
Tại SEA Games 32, điền kinh Việt Nam chỉ giành 12 HCV, đứng thứ nhì toàn đoàn sau Thái Lan. Mặc dù vậy, điền kinh Việt Nam vẫn tạo được những dấu ấn đáng nhớ và đủ sức có những bước tiến mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Bình luận 0

Điền kinh Việt Nam đã thi đấu ấn tượng

Trước khi tham dự SEA Games 32, chỉ tiêu điền kinh Việt Nam đặt ra là giành 14-16 HCV và bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn. Tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà cách đây 1 năm, điền kinh Việt Nam đã giành tới 22 HCV, bỏ xa Thái Lan tới 10 HCV.

Mặc dù vậy, ở SEA Games 32, điền kinh Việt Nam chỉ có được 12 HCV, đứng thứ nhì sau Thái Lan (16 HCV). Nếu xét về thành tích, điền kinh Việt Nam đã không hoàn thành chỉ tiêu. Tuy nhiên, nếu xét toàn diện, điền kinh Việt Nam vẫn xứng đáng được khen ngợi với những gì đã thể hiện.

Góc Nguyễn Lưu: Điền kinh Việt Nam không thất bại dù chỉ “về nhì” - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh là gương mặt nổi bật nhất của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: Lê Giang

Chúng ta nên nhớ rằng, vì nhiều lý do khác nhau, điền kinh Việt Nam mất 5 VĐV chủ lực tại SEA Games 32. Đây là điều rất đáng tiếc và lực lượng còn lại phải nỗ lực đến hết khả năng.

Có một số nội dung chúng ta tin tưởng giành được HCV nhưng đã không thành công. Bùi Thị Thu Thảo đã không có HCV nhảy xa nữ, Lê Tú Chinh chưa có thể trạng tốt nhất nên đội chạy 4x100m tiếp sức nữ chỉ về nhì. Đáng tiếc và cũng khá ngạc nhiên khi Nguyễn Thị Huyền dù là ĐKVĐ nội dung chạy 400m nữ nhưng lại bị xếp vào đường chạy số 7 nên không thể bảo vệ ngôi hậu.

Nếu cần chỉ ra hạn chế của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 thì đó là việc các VĐV nữ phải "gồng gánh" quá nhiều, còn các VĐV nam không có được thành tích tốt. Sự chênh lệch này cũng ảnh hưởng đáng kể đến thành tích chung của điền kinh Việt Nam.

2 gương mặt Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền đã giành được tổng cộng 7 HCV cho điền kinh Việt Nam. Nếu không gặp sự cố từ ban tổ chức thì Nguyễn Thị Huyền đã có được tấm HCV thứ 4, bằng với Nguyễn Thị Oanh.

Những cảm xúc từ các màn trình diễn quá ấn tượng của Nguyễn Thị Oanh là điểm nhấn sáng nhất của điền kinh Việt Nam tại đại hội lần này. Những phẩn thưởng giá trị mà Nguyễn Thị Oanh được tặng hoàn toàn xứng đáng với cố gắng tột bậc của cô. Thậm chí, khi phải thi đấu 2 nội dung với quãng thời gian nghỉ rất ngắn, Nguyễn Thị Oanh vẫn thể hiện được đẳng cấp, đến mức truyền thống quốc tế phải ca ngợi cô là "siêu nhân".

Góc Nguyễn Lưu: Điền kinh Việt Nam không thất bại dù chỉ “về nhì” - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Huyền đã có một kỳ SEA Games ấn tượng dù bị xử ép ở nội dung chạy 400m nữ. Ảnh: Lê Giang

Điền kinh Việt Nam đã hoàn thành tất cả các nội dung thi đấu và môn điền kinh tại SEA Games 32 cũng đã kết thúc. Điền kinh Việt Nam đã có những tiếc nuối nhất định, nhưng dẫu sao đó mới là thi đấu thể thao. Chúng ta sẽ cần thời gian để đánh giá lại tất cả và tìm ra những điều chỉnh tốt nhất để có sự phát triển tốt hơn. Thêm một chi tiết là với cá nhân tôi, Nguyễn Thị Oanh sẽ xứng đáng là ứng cử viên nặng ký trong cuộc bình  chọn VĐV tiêu biểu năm 2023 khi trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam giành tới 4 HCV tại một kỳ SEA Games.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem