Điện Kremlin gửi 'tối hậu thư' cho NATO để 'hạ nhiệt' căng thẳng

Phương Đăng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 23/11/2021 06:00 AM (GMT+7)
NATO cần ngừng bơm vũ khí vào Ukraine và ngừng các hành động khiêu khích gần biên giới của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố với kênh truyền hình Rossiya-1.
Bình luận 0
Điện Kremlin gửi 'tối hậu thư' cho NATO để 'hạ nhiệt' căng thẳng - Ảnh 1.

Điện Kremlin đã yêu cầu NATO ngừng bơm vũ khí vào Ukraine. Ảnh farsnews

Phát biểu về các bước giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay, người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng "đã có một lối thoát".

“NATO cần ngăn chặn các hành động khiêu khích gần biên giới của chúng tôi và ngừng phát triển cơ sở hạ tầng chính trị lẫn quân sự về phía biên giới của chúng tôi”, ông Peskov nói. 

Người phát ngôn của Điên Kremlin cũng nhấn mạnh rằng "NATO chắc chắn cần phải ngừng bơm vũ khí hiện đại vào Ukraine vì việc này đã truyền cảm hứng cho nước này (Ukraine) có những hành động khiêu khích".

Theo Điện Kremlin, những nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng vũ lực sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Ông Peskov cũng chỉ trích sự gia tăng của các tin đồn thất thiệt ở phương Tây liên quan đến kế hoạch xâm lược Ukraine của Nga và đã cảnh báo về các hành động khiêu khích nước ngoài có thể xảy ra liên quan đến những tuyên bố này.

Người phát ngôn Điện Kremlin tiếp tục lên án Mỹ và NATO vì đã gia tăng các hoạt động khiêu khích ở biên giới của Nga bằng cách di chuyển cơ sở hạ tầng quân sự, cũng như các lực lượng vũ trang của họ đến gần biên giới với Nga hơn và cảnh báo chống lại việc trang bị vũ khí hiện đại cho Ukraine.

"Ukraine rất có thể đang tìm cách thực hiện một nỗ lực khác để giải quyết vấn đề của chính mình thông qua các biện pháp quân sự; tạo ra một thảm họa khác cho chính họ và cho tất cả mọi người ở châu Âu. Đây là những gì Ukraine đang cố tạo ra. Và họ đang cố gắng đạt được điều này", ông Peskov nói thêm.

Điện Kremlin đưa ra cảnh báo này sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng Washington rất quan ngại về hoạt động quân sự của Nga gần biên giới của nước này với Ukraine. Theo ông Blinken, Washington lo sợ rằng Moscow có thể tấn công nước láng giềng, mặc dù Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem