Điện Kremlin lần đầu tiên gọi Mỹ là 'kẻ thù'

V.N (Theo RT) Thứ tư, ngày 05/06/2024 14:36 PM (GMT+7)
Hiện vẫn chưa rõ liệu việc sử dụng từ này có báo hiệu một sự thay đổi chính sách chính thức hay không, vì trước đó Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng chỉ Tổng thống Vladimir Putin mới có thể đưa ra những quyết định như vậy.
Bình luận 0

Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov, gọi Mỹ là "kẻ thù" khi nói chuyện với các phóng viên hôm thứ Ba 4/5, đây là sự thể hiện giọng điệu cứng rắn hơn chưa từng có trước đây.

Điện Kremlin lần đầu tiên gọi Mỹ là 'kẻ thù'- Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RT.

Việc Washington từ chối cho phép cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, thanh sát viên vũ khí của Liên Hợp Quốc Scott Ritter, hiện là cộng tác viên kênh truyền thông RT của Nga tới St. Petersburg là "biểu hiện mới nhất của chiến dịch điên cuồng nhằm ngăn cản công dân Mỹ tiếp xúc với Liên bang Nga" – Peskov nói. Theo ông, điều này chỉ có thể hiểu được nếu nó có liên quan gì đến nghề nghiệp tình báo trước đây của ông.

"Chúng tôi hiện là quốc gia kẻ thù với họ - giống như họ đối với chúng tôi," Peskov nói, đồng thời thừa nhận rằng những hạn chế áp dụng đối với các cựu sĩ quan tình báo, đặc biệt là đối với việc đi "đến một quốc gia kẻ thù" là phổ biến trên toàn thế giới.

Đây là lần đầu tiên Điện Kremlin sử dụng ngôn từ này. Trước đây họ gọi Mỹ và các nước phương Tây khác đã hỗ trợ và trang bị vũ khí cho Ukraine cũng như áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow là "các quốc gia không thân thiện" hoặc "đối thủ".

Sự thay đổi ngôn ngữ diễn ra sau quyết định của Washington cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để chống lại các mục tiêu bên trong Nga, vượt ra ngoài những gì Mỹ coi là lãnh thổ Ukraine.

Vào tháng 3, Peskov lưu ý rằng Moscow phản đối các quan chức Mỹ xúc phạm Tổng thống Putin, nhưng nhìn chung "không có tình cảm chống Mỹ" ở Nga. Ông bày tỏ hy vọng rằng "sớm hay muộn việc nhận ra rằng các dân tộc Mỹ và Nga không phải là kẻ thù cuối cùng sẽ đến".

Tháng 1 vừa qua ông Putin cho biết giới tinh hoa các nước phương Tây mới là kẻ thù thực sự của Nga, trong khi Ukraine chỉ là công cụ trong tay họ.

Tổng thống Nga nói: "Vấn đề không phải là họ đang giúp đỡ kẻ thù của chúng ta mà họ là kẻ thù của chúng ta", đồng thời cho rằng cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev là do giới tinh hoa phương Tây dàn dựng, những người đang tìm cách gây ra một "thất bại chiến lược" đối với Nga.

Tháng trước, ông Putin nhắc lại rằng "toàn bộ cộng đồng phương Tây đang làm việc cho kẻ thù của chúng ta, mơ về việc Nga không còn tồn tại như hiện tại", nhưng không nêu tên bất kỳ quốc gia phương Tây cụ thể nào là "kẻ thù".

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, và một số quan chức diều hâu khác, đã nhiều lần coi các đối thủ của Moscow là "kẻ thù" trong hai năm qua - nhưng Peskov trước đó nói rằng chỉ Tổng thống Putin mới có thể xây dựng các quan điểm chính sách đối ngoại  chính thức của Nga.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem