Điện Kremlin
-
Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ trích cuộc đàm phán hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ đồng thời cảnh báo rằng, Moscow sẽ không chấp nhận bất kỳ kế hoạch nào bỏ qua lợi ích của Nga.
-
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Sáu thẳng thừng tuyên bố, Pháp đang chiến đấu chống lại Nga ở Ukraine một cách "gián tiếp" và những tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron cho thấy ông không ngại việc tăng mức độ tham chiến.
-
Những rạn nứt trong giới lãnh đạo cao nhất của Ukraine đã bùng phát sau những tin đồn xoay quanh việc người đứng đầu quân đội của đất nước sẽ bị cách chức vì căng thẳng với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Diễn biến này được cho là sẽ khiến Nga "mở cờ trong bụng" và sẽ tìm cách lợi dụng.
-
Người phát ngôn Điện Kremlin lập tức cảnh báo mạnh mẽ rằng, Ukraine hoặc Moldova gia nhập Liên minh châu Âu sẽ "gây bất ổn" cho khối ngay sau khi các nhà lãnh đạo EU đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine.
-
Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov bất ngờ dội gáo nước lạnh vào cựu Tổng thống Donald Trump khi nhấn mạnh rằng, tuyên bố đơn giản rằng ông Trump để kết thúc chiến tranh Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ là phi thực tế.
-
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng mọi suy đoán về cáo buộc có một nhân vật đóng thế giả mạo Tổng thống Nga là lố bịch.
-
Điện Kremlin tuyên bố siêu tăng Abrams Mỹ cung cấp cho Ukraine sẽ không thay đổi kết quả cuộc chiến và sẽ "bùng cháy" sau khi Kiev nhận được lô xe này.
-
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 đặt chân tới Anh, hội đàm với Thủ tướng Rishi Sunak và đón nhận kho vũ khí khổng lồ London hứa cung cấp cho Kiev bao gồm hàng trăm tên lửa phòng không và các hệ thống máy bay không người lái.
-
Ông được mệnh danh là “điệp viên bom nguyên tử” giỏi nhất trong lịch sử, đồng thời được tờ báo lớn nhất nước Mỹ gọi là điệp viên số 1 của thế kỷ 20. Ông ẩn nấp trong “Dự án Manhattan” của Mỹ nhiều năm, sau khi lấy thành công những tài liệu cơ mật của bom nguyên tử, ông đã đào tẩu và khiến FBI rất xấu hổ.
-
Trong một lá thư gửi Ngoại trưởng Pháp Hugues-Bernard Maret năm 1812, hoàng đế Napoleon Bonaparte từng tuyên bố cho nổ tung Điện Kremlin, công trình được coi là trái tim của nước Nga.