Điện lực Hà Nội được phong Anh hùng Lao động

Thứ bảy, ngày 16/03/2013 17:06 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 18.3, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) sẽ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới do Đảng và Nhà nước trao tặng.
Bình luận 0

Giai đoạn chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Sở Phân phối điện Hà Nội (tiền thân của EVN HANOI) đã vinh được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Những năm qua, EVN HANOI luôn đảm bảo cung cấp điện an toàn, chất lượng, phục vụ các mục đích chính trị của Đảng và Nhà nước, các sự kiện văn hóa, xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng tại Hà Nội; vận hành cung ứng điện chất lượng, an toàn, phục vụ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa và nhu cầu sản xuất - kinh doanh cũng như đời sống của nhân dân thủ đô.

img
Công nhân EVN HANOI bảo dưỡng trạm điện.

Hà Nội có mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 13–15%. Vì vậy, đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu về điện cho thành phố là nhiệm vụ vô cùng nặng nề đối với EVN HANOI. Song song với đó là trách nhiệm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Với bề dày truyền thống lịch sử, tập thể cán bộ, công nhân viên EVN HANOI luôn phát huy tinh thần đoàn kết, kinh nghiệm cũng như trình độ chuyên môn, sáng tạo trong công việc, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những năm qua, EVN HANOI đã thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001–2000 trong quản lý kỹ thuật; thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo, hướng dẫn của tập đoàn và bộ trong công tác quản lý kỹ thuật.

EVN HANOI luôn củng cố và kiện toàn công tác kinh doanh, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế ngày càng cao. Sản lượng điện thương phẩm, giá bán điện bình quân ngày càng tăng, tổn thất điện năng ngày càng giảm, nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước.

10 năm qua, tổng công ty đã nộp ngân sách 1.475 tỷ đồng. Vốn kinh doanh tăng 729,016 tỷ đồng. Nguyên giá tài sản cố định năm 2007 so với năm 1999 tăng 2.061,335 tỷ đồng. EVN HANOI là đơn vị duy nhất trong ngành có trung tâm giải đáp thắc mắc về cung cấp, báo sửa chữa điện, tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho khách hàng ở tất cả các quận, huyện của thành phố. Tổng công ty thường tổ chức các hình thức hoạt động nhằm tìm hiểu, trưng cầu ý kiến khách hàng.

Hơn nữa, EVN HANOI luôn phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo động lực thúc đẩy sản xuất- kinh doanh, góp phần to lớn vào thành tích của tổng công ty. Đây là thế mạnh của EVN HANOI và đã được nhân rộng trong toàn ngành. Điển hình là các phong trào: Thu ngân viên giỏi; quản lý công tơ, khách hàng giỏi...

Với nỗ lực bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn, những người thợ điện thủ đô với “Trách nhiệm - Trí tuệ - Thanh lịch” đã mang công sức của mình phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển ngành điện, vào công cuộc CNH-HĐH của thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem