Điện lực Hà Tĩnh: Thu sai quy định hơn 4,2 tỷ đồng tiền thuế của dân

Thắng Quang - Trí Thức Thứ hai, ngày 11/08/2014 07:29 AM (GMT+7)
Dù người dân ở Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo được miễn thuế giá trị gia tăng từ cuối tháng 10.2007 nhưng Điện lực Hà Tĩnh vẫn thu tiền thuế của dân hơn 4,2 tỷ đồng.
Bình luận 0

Làm trái quyết định của Thủ tướng

Theo Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19.10.2007 của Thủ tướng Chính phủ, điện năng từ nội địa bán vào các khu kinh tế cửa khẩu quốc tế được hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 0%. Quy định là vậy, nhưng trong 6 năm qua, từ năm 2007 đến tháng 10.2013, khi bán điện từ nội địa vào Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho khách hàng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn xuất hóa đơn và kê khai, thu thuế GTGT bình thường.

Theo số liệu từ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, trong thời gian này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã thu sai của dân tới 4,284 tỷ đồng. Việc thu trái quy định này chỉ được phát hiện và bị yêu cầu dừng lại vào cuối tháng 10.2013. Cũng từ thời điểm đó, Công ty Điện lực và Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã ngồi lại để thống kê chi tiết về số tiền đã thu sai, đồng thời bàn bạc phương án xử lý sự việc. Tuy nhiên, tới nay vẫn chưa có phương án khả thi được đưa ra.

Anh Đỗ Đức Long – người dân sống trong Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo cho biết: “Từ khi khu kinh tế này được thành lập, chúng tôi hoàn toàn không biết việc khi sử dụng điện thì được miễn thuế GTGT. Trong 6 năm, ngoài việc phải đóng đủ số tiền tương ứng với mức điện năng gia đình đã sử dụng chúng tôi vẫn phải đóng thêm 10% tiền thuế GTGT như những vùng khác. Mới đây, khi biết được việc sử dụng điện trong khu kinh tế được hưởng thuế GTGT là 0% chúng tôi vô cùng bất ngờ và bức xúc. Số tiền 10% thuế GTGT không hề nhỏ với gia đình tôi, chưa nói tới các hộ có kinh tế khó khăn. Đề nghị Công ty Điện lực trả tiền lại tiền thuế thu thừa cho người dân”. Sự việc cũng đã được phản ánh lên UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đùn đẩy trách nhiệm



Ông Đinh Nho Hậu - Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh
 
 
Theo Luật Quản lý thuế, doanh nghiệp tự tính, tự kê khai, tự nộp thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cơ quan thuế thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tự kê khai. Điện lực phải tách được doanh số bán điện nào không phải chịu thuế GTGT và doanh số nào phải chịu thuế GTGT”.

 
Trước việc thu sai tiền của dân, ông Đào Tất Kiên – Phó phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho rằng: “Lỗi một phần là do doanh nghiệp không nắm chắc quy định. Hơn nữa, Quyết định 162 của Thủ tướng Chính phủ đã không được các đơn vị liên quan hiểu đúng. Quá trình triển khai, do sự chỉ đạo chưa thông suốt nên để xảy ra sai sót… Chúng tôi cũng đã làm việc với Cục Thuế Hà Tĩnh và đang chờ chỉ đạo của UBND tỉnh về hướng xử lý”. Ông Kiên cũng khẳng định, lỗi của sự việc này là do nhiều cơ quan, trách nhiệm một phần thuộc về Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Du – Trưởng phòng Kiểm tra thuế 1, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho hay: “Lỗi là do doanh nghiệp bởi lẽ việc kê khai thuế là doanh nghiệp phải làm, họ phải tự tính, tự kê khai, tự nộp và chịu trách nhiệm. Họ thu sai của khách hàng thì họ phải hoàn trả cho khách hàng. Khi phát hiện việc thu sai quy định, chúng tôi đã làm việc với Công ty Điện lực Hà Tĩnh và yêu cầu họ dừng thu đồng thời, phối hợp bóc tách, thống kê về số tiền đã thu sai trong thời gian qua”.

Trong khi các cơ quan liên quan chờ phương án xử lý, thì người dân vẫn đang dài cổ để được hoàn lại tiền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem