điện lưới quốc gia

  • Công ty Điện lực Đắk Nông cho biết, tại thôn Phú Vinh (xã Quảng Phú, huyện Krông Nô) đã có 46 hộ được cấp điện lưới quốc gia, số hộ còn lại đang được cơ quan chức năng đề nghị Sở Công Thương xem xét tiếp tục đưa vào danh mục đầu tư Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông để sớm cấp điện trong thời gian tới.
  • Chiếc đèn pin sạc bằng ắc quy, thứ duy nhất mang lại ánh sáng trong nhà bấy lâu, giờ là vật kỷ niệm của ông Dường Chống Dảu (bản Đồng Thắng, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh). Từ Tết năm nay, ông Dảu cùng 11 hộ người dân tộc Dao ở bản Đồng Thắng đã chính thức được dùng điện lưới quốc gia, cũng là những hộ dân cuối cùng ở Quảng Ninh thoát cảnh “tù mù”.
  • Ngày 27.1, 20 hộ dân tại bản Đồng Thắng, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã được cấp điện lưới quốc gia. Đây là số hộ dân cuối cùng của tỉnh Quảng Ninh được sử dụng điện lưới quốc gia hoặc sử dụng điện từ pin năng lượng mặt trời do tỉnh đầu tư.
  • Hơn 50 năm qua, người dân xóm Nhà Đụa, xã Kim Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) sống trong cảnh không ánh điện. Hơn 32 hộ dân với 223 nhân khẩu vẫn khao khát một ngày không xa sẽ có ánh điện để sinh hoạt thuận lợi hơn.
  • Gần 600 hộ dân sinh sống trên xã đảo Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, nơi có quần đảo Bà Lụa được ví như “vịnh Hạ Long” của vùng biển Tây Nam đã được sử dụng điện lưới Quốc gia.
  • Trước năm 2011, nguồn sáng sinh hoạt của bà con trên ấp đảo chỉ là những ngọn đèn dầu. Tháng 1.2011, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã chi 15 tỷ đồng để thắp sáng ấp đảo bằng công trình điện năng lượng mặt trời.
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết: Nhờ tích cực thực hiện các dự án, chính sách an sinh xã hội mà những năm gần đây, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc Chăm đã phát triển vượt bậc.
  • Xã Chế Tạo (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) mới có 2 bản gần trung tâm xã có điện. Còn ở các bản xa khác, người dân đang phải chật vật tự thắp sáng bằng nhiều phương tiện.
  • Ngọc Lặc là huyện phát triển khá so với các huyện miền núi khác của tỉnh Thanh Hóa. Thế nhưng, hiện nay ở huyện này vẫn còn 2 bản Đô Sơn và Đô Quăn, xã Thạch Lập chưa có điện lưới quốc gia, chưa có sóng điện thoại và hệ thống đường giao thông cũng chưa làm xong.