Diện váy ngắn, giày cao gót làm… lính cứu hỏa

Chủ nhật, ngày 26/08/2012 09:15 AM (GMT+7)
Hơn 300 nữ nhân viên nhà hàng, khách sạn trong trang phục váy ngắn, giày cao gót tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã tham gia đợt huấn luyện làm lính cứu hỏa.
Bình luận 0

Toàn bộ học viên của đợt tập huấn này là các nữ hầu bàn tại những nhà hàng, khách sạn, quán bar. Khi đến tập huấn, họ phải ăn mặc và trang điểm giống khi đang làm việc tại khách sạn.

img
Các nữ hầu bàn của nhà hàng khách sạn đang thực hành dập lửa.

Hơn 300 nữ hầu bàn này được học về lý thuyết và thực hành các thao tác khi có hỏa hoạn như sử dụng bình cứu hỏa, giải thoát cho khách khỏi đám cháy, cách dùng khăn bịt mũi khi khói lan rộng. Các học viên này phải thực hiện tất cả thao tác trên đôi chân đi giày cao gót.

Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa tỉnh Chiết Giang cho biết, việc đào tạo các nữ hầu bàn sử dụng bình hỏa này nhằm nâng cao kỹ năng chữa cháy khi hỏa hoạn xảy ra.

img
Tất cả sẵn sàng cho buổi tập huấn
img
Cùng học lý thuyết về phòng cháy chữa cháy
img
Hướng dẫn sử dụng bình cứu hỏa
img
Thao tác bịt mũi khi khói lan rộng
Theo Tiền Phong/ Dailymail
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem