Diễn viên Tùng Dương: Tôi không bi quan dù trong người nhiều bệnh tật

Yến Linh Thứ ba, ngày 19/04/2022 08:35 AM (GMT+7)
"Tôi không muốn nói nhiều về chuyện bệnh tật. Mỗi người đều có phúc có phận của riêng mình. Tôi theo đạo nên gửi gắm niềm tin vào Chúa", nam diễn viên Tùng Dương chia sẻ với PV Dân Việt.
Bình luận 0

Diễn viên Tùng Dương tên đầy đủ là Nguyễn Đỗ Tùng Dương, sinh năm 1969 ở Hà Nội. Anh bắt đầu bước chân vào lĩnh vực phim ảnh từ năm 1994, nhưng tới những năm 2000 mới trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình với những vai diễn phản diện. Đó là Lân trong phim Chuyện phố phường, Ban trong Lãnh địa đen (series Cảnh sát hình sự), Lương Nhân trong Đàn trời... Ngoài ra, Tùng Dương còn là tác giả nhiều kịch bản phim truyền hình như Mùa bàng rụng trái, Kẻ tàng hình, Những đoá Quân tử lan...

Mới đây, nam diễn viên khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi tuyên bố chia tay sự nghiệp diễn xuất sau nhiều năm gắn bó. PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với anh về cuộc sống hiện tại cũng như những trăn trở của anh với nghề.

Diễn viên Tùng Dương: Tôi không bi quan dù trong người nhiều bệnh tật - Ảnh 1.

Diễn viên Tùng Dương nổi bật với nhiều vai phản diện trên truyền hình. (Ảnh: FBNV)

Sau một thời gian dài phải nhập viện vì bệnh tim, sức khỏe hiện tại của anh như thế nào?

- Tôi đã ra viện và đang tiếp tục điều trị tại nhà. Trước mắt, bác sĩ kê cho tôi các loại thuốc điều trị và theo dõi tiến trình bệnh. Nếu thuốc không thể đáp ứng thì tôi mới phải sử dụng tới các biên pháp xâm lấn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những thủ thuật nhỏ, không phải là phẫu thuật như một số tờ báo khác đã đưa tin trước đó.

Thật ra, cách đây 4 năm tôi đã phát hiện mình bị tim bẩm sinh, sau khi có triệu chứng đau tức ngực và đi khám. Lúc đó, bác sĩ nói tình trạng của tôi chưa có gì nguy hiểm. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, khi đã ngoài tuổi 50, sức khỏe của tôi giảm sút đi nhiều, cũng bởi vậy bệnh tật có cơ hội vây bủa. Khi vào viện, theo chẩn đoán, tôi bị loạn nhịp tim, thuật ngữ y học gọi là bệnh Ngoại tâm thu thất.

Đó cũng là lý do khiến anh quyết định chia tay với nghiệp diễn sau nhiều năm gắn bó?

- Đúng vậy. Điều kiện sức khỏe hiện tại khiến tôi không thể vận động mạnh, cũng không được tiếp cận quá nhiều thông tin, có thể tạo cảm xúc tiêu cực. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải chia tay với sự nghiệp, bởi không thể theo được cường độ làm việc trong các đoàn làm phim. Thực tế thì từ 4 năm trước, tôi cũng đã tập trung vào công việc viết kịch bản thay vì diễn xuất.

Diễn viên Tùng Dương: Tôi không bi quan dù trong người nhiều bệnh tật - Ảnh 2.

Diễn viên Tùng Dương nhập viện hôm 31/3. (Ảnh: NVCC)

Đóng hơn 80 bộ phim và được nhiều khán giả truyền hình đánh giá cao với khả năng đảm nhiệm các nhân vật phản diện, nhìn lại chặng đường đã qua, anh có hài lòng với những gì mình làm được? Vai diễn nào để lại cho anh nhiều dấu ấn nhất?

- Điều tôi hài lòng nhất ư? Có lẽ đó là việc tôi cũng đã luôn cố gắng hết sức mình, dù chưa một lần lên tới đỉnh vinh quang. Tôi hết mình với những vai diễn, những bộ phim tôi tham gia, hết mình với khán giả. Có những thứ diễn ra không như mình muốn, có những điều mình khao khát còn chưa đạt được, nhưng dù sao tôi cũng đã làm nghề trọn vẹn.

Mỗi vai diễn tôi tham gia đều có màu sắc riêng, dấu ấn riêng. Tôi chưa thực sự ưng ý với vai diễn nào, nhưng cũng đều trân trọng, yêu mến chúng.

Trong một bài phỏng vấn trước đây, anh từng bảo mình là người đàn ông thất bại trong cả sự nghiệp lẫn đời tư. Có phải những đổ vỡ phần nào khiến anh suy nghĩ nhiều và mang trong mình tâm bệnh?

- Cũng không hẳn vậy. Một phần nguyên nhân có thể do tôi thường có thói quen thức khuya để viết lách, dẫn tới nhịp sinh học bị sai. Điều này lúc trẻ thì không ảnh hưởng nhiều, nhưng đến tuổi ngoài 50, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Thật ra, tôi cũng không phải người hay dằn vặt vì những chuyện đã qua. Tôi theo đạo, tin tưởng mọi thứ đều do ý Chúa. Khi Chúa đã sắp đặt rồi, mình làm sao thay đổi được?. Đến hiện tại, dù bệnh tật nhiều, tôi vẫn giữ tinh thần lạc quan, cũng không muốn mọi người nhắc nhiều tới chuyện này. Mình vẫn còn nhiều anh em, bạn bè tốt, vẫn còn nhiều công việc để làm, còn may mắn hơn nhiều người chứ.

Diễn viên Tùng Dương: Tôi không bi quan dù trong người nhiều bệnh tật - Ảnh 3.

Diễn viên Tùng Dương thời trẻ. (Ảnh: FBNV)

Những ngày này, anh và cô con gái 13 tuổi chăm sóc nhau như thế nào?

- Con gái tôi đã lớn, cháu có thể tự đi học, về nhà biết nấu cơm cho bố. Ngoài ra, bạn bè tôi cũng thường qua lại giúp gia đình. Mọi việc tạm thời không có gì khó khăn cả.

Sau khi giải nghệ, những dự định của anh với công việc có nhiều thay đổi? Việc không diễn xuất có khiến anh lo lắng cho chặng đường dài nuôi con gái sau này?

- Hiện tại, tôi đang gác lại mọi công việc để tập trung chữa trị. Sau đó, tôi sẽ hoàn thành kịch bản cũng như các công việc khác trong các dự án phim đã hứa với đối tác, rồi mới nghĩ tiếp đến những câu chuyện xa xôi hơn.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem