Điều gì đang xảy ra với đội U23 Việt Nam vậy?

Phạm Trần Oánh Thứ ba, ngày 19/10/2021 13:10 PM (GMT+7)
Ngoài kết quả được đánh giá là chấp nhận được trước 2 đối thủ không mạnh, thể hiện qua tỷ số 2 trận giao hữu của đội U23 Việt Nam, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022, hòa 1 - 1 với U23 Tajikistan, thắng 3-0 trước U23 Kyrzyzstan, thì lối đá của U23 Việt Nam bị nhiều người đánh giá là nhợt nhạt, không rõ nét.
Bình luận 0

Thường thì trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào 1 giải quan trọng được sử dụng như buổi tổng duyệt, chốt vị trí, chốt đội hình. Khi đó báo chí và người hâm mộ cũng cơ bản có thể dự đoán được sơ đồ chiến thuật và đội hình thi đấu chính của đội bóng trong giải, dựa vào danh sách những cầu thủ ra sân trong 1, hoặc 2 trận giao hữu sau cùng trước giải.

Điều gì đang xảy ra với đội U23 Việt Nam vậy? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng loại U23 châu Á 2022. Ảnh: VFF.

Nhưng ta hãy nhìn 2 trận giao hữu của đội U23 Việt Nam vừa qua, nó đã không diễn ra như vậy. Ở trận đầu tiên gặp U23 Tajikistan, sau hiệp1, Ban huấn luyện U23 Việt Nam đã thay gần như toàn bộ đội hình, trừ hậu vệ Nguyễn Thanh Bình. Còn trong trận gặp U23 Kyrzyzstan, U23 Việt Nam ra quân với sơ đồ chiến thuật lạ lẫm 4-5-1, rồi sang hiệp 2, lại phải trở về với sơ đồ 3-5-2 quen thuộc. Người xem cảm thấy dường như đội bóng đang thiếu sự ổn định, dường như ban huấn luyện vẫn còn lúng túng trong các lựa chọn của mình, ở thời điểm mà lẽ ra mọi thứ đã phải sẵn sàng.

Điều gì đang xảy ra với đội U23 Việt Nam vậy?

Thực tế, trong điều kiện bình thường, có thể thu xếp nhiều trận đấu giao hữu, ban huấn luyện dành trận đấu sau cùng như buổi tổng duyệt để chốt đội hình. Các trận đấu trước đó sẽ được sử dụng cho các mục tiêu như thử nghiệm vị trí, lựa chọn cầu thủ phù hợp, luyện tập triển khai các hình thái chiến thuật cơ bản, trau dồi các miếng chiến thuật, tăng cường gắn kết trong phối hợp giữa các tuyến, giữa các cầu thủ. Trong những trận đấu đó, sẽ xuất hiện nhiều trạng thái thực tế về thế trận để đội có thể thực hành chiến thuật, ví dụ như đội ghi bàn trước, có lợi thế dẫn điểm, cần triển khai thế trận để bảo toàn tỷ số và sẵn sàng phản công, hoặc ngược lại, đội bị dẫn điểm, cần dâng lên gây sức ép san bằng tỷ số …v…v…

Nhưng do tình hình dịch bệnh, đội U23 Việt Nam đã không có điều kiện thực hiện kế hoạch giao hữu thông thường. Họ phải tập chay và chỉ có tất cả 2 trận giao hữu với U23 Tajikistan và U23 Kyrzyzstan thôi. Với thực tế đó, ngoài giá trị đương nhiên là giúp các cầu thủ được cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, làm quen với trạng thái thi đấu, thì ban huấn luyện sẽ phải lựa chọn mục tiêu ưu tiên cho 2 trận đấu quý giá này. Rõ ràng HLV Park Hang-seo đã không lựa chọn sử dụng các trận đấu này như 1 buổi tổng duyệt.

Việc chọn lựa 2 đối thủ này làm quân xanh cũng rất vừa vặn. Thực lực 2 đội vừa phải, không quá yếu để thử thách, nhưng cũng không quá mạnh để đến mức đội bạn có thể đơn phương áp đặt lối chơi lên trận đấu. U23 Việt Nam chọn gặp U23 Tajikistan, đội mạnh hơn trong 2 đội giao hữu làm đối thủ ở trận đầu tiên. Ở hiệp 1, U23 Việt Nam ra quân với đội hình 3-5-2, duy trì thế trận cân bằng, kiểu như chơi thận trọng, không sốt ruột, chờ cơ hội. Nó giống với hình thái chiến thuật thường được áp dụng khi trận đấu đang ở trạng thái chưa có tỷ số, hoặc đang trong tỷ số hòa.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam thay đồng loạt gần nguyên đội hình mới, lối đá thay đổi hoàn toàn, đá pressing, dâng cao đội hình gây sức ép, chấp nhận rủi ro hàng phòng ngự. Các cầu thủ phải thực hành trạng thái vừa gây sức ép trong tấn công, đồng thời phải nhanh chóng chuyển trạng thái sang phòng ngự khi mất bóng. Chính sự thay đổi đó làm cho hiệp 2 trận đấu có vẻ hay hơn, làm cho người xem cũng như các bình luận viên của trận đấu cảm thấy phấn khích hơn, cảm thấy đội U23 Việt Nam đá tích cực hơn, hay hơn so với hiệp 1. Thực tế, hình thái chiến thuật này ở hiệp 2 của đội U23 Việt Nam là hình thái chiến thuật áp dụng cho tình huống mô phỏng việc đội đang bị dẫn điểm, phải tăng cường tấn công tìm kiếm bàn thắng.

Ở trận thứ 2 gặp Kyrzyzstan, U23 Việt Nam ra quân với đội hình 4-5-1. Đây là đội hình nặng về phòng ngự, mô phỏng tình huống đội đang có lợi thế dẫn điểm trước đối phương, cần an toàn giữ điểm, đồng thời sẵn sàng phản công khi có cơ hội. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam thay đổi, đưa đội hình về 3-5-2, áp đặt lối chơi. Triển khai lối đá thực sự theo kiểu đặt mục tiêu giành chiến thắng cho trận đấu trước đối thủ cụ thể, giống thực tế thi đấu giải. Hiệp 2 phần nào đóng vai trò như 1 trận tổng duyệt trong trạng thái bình thường. Đội đã ghi thêm 2 bàn thắng, kết thúc trận với tỷ số 3-0.

Việc chọn Kyrzyzstan là đội yếu hơn làm quân xanh ở trận sau cùng cũng có mục đích để đội U23 Việt Nam có nhiều cơ hội giành chiến thắng, tạo đà tâm lý thuận lợi hơn cho đội bóng trước khi bước chân vào giải.

Kết thúc giai đoạn thi đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022, có thể nói, với thực tế dịch bệnh, rõ ràng sự chuẩn bị đã không thể chu đáo như mọi khi, nhưng khó mình, khó người, đội U23 Việt Nam cũng đã đạt được những mục tiêu đề ra, bảo toàn được lực lượng, chuẩn bị một cách tốt nhất có thể cho giải đấu quan trọng này. Chúc thày trò HLV Park Hang-seo thành công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem