Điều gì khiến HLV Park Hang-seo ngán nhất tại SEA Games 30?

Thứ tư, ngày 30/10/2019 16:10 PM (GMT+7)
Phát biểu trước truyền thông trong nước, HLV Park Hang-seo cho biết mật độ thi đấu dày đặc của môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thể lực và phong độ của các cầu thủ U22 Việt Nam trong hành trình chinh phục tấm huy chương vàng.
Bình luận 0

Theo kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 30, ĐT U22 Việt Nam sẽ thi đấu tại bảng B cùng các đối thủ: Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei. Đây được đánh giá là bảng đấu khá khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo khi ngoại trừ Lào và Brunei, ba cái tên còn lại đều là những đội bóng chất lượng.

img

U22 Việt Nam chưa thể tập trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Bên cạnh đó, theo chiến lược gia người Hàn Quốc, mật độ thi đấu dày đặc cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thể trạng và phong độ của các cầu thủ. Phát biểu trước truyền thông trong nước vào chiều ngày 29/10, thầy Park chia sẻ: “Kết quả bốc thăm phản ánh đúng nỗi lo của chúng ta. Chủ nhà Philippines vào bảng A, chỉ phải đá bốn trận. U22 Việt Nam rơi vào bảng B và phải đá thêm một trận. Bảng B lại toàn đội mạnh. Với một giải đấu, việc đá thêm một trận là thêm gánh nặng. Cứ hai ngày đá một trận, mà bảng B thi đấu nhiều hơn nên bất lợi khá nhiều”.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng cho biết về những tiêu chí để ông lựa chọn cầu thủ quá 22 tuổi vào danh sách cuối cùng của Golden Dragons bước vào hành trình tìm kiếm tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên: “Tôi cũng muốn chọn những cầu thủ đá được nhiều vị trí, ít nhất hai vị trí trở lên. Tôi muốn chọn một cầu thủ từ đội tuyển quốc gia xuống.”

Được biết đến ngày 18/11, ĐT U22 Việt Nam sẽ di chuyển vào TP.Hồ Chí Minh để làm quen với khí hậu nóng ẩm giống như nước chủ nhà Philippines. Trước đó, đội sẽ có trận đấu tập kín với U22 Myanmar tại Hà Nội.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem