Điều gì khiến Kiatisuk ấn tượng nhất về ĐT Việt Nam?

Phạm Tú Thứ sáu, ngày 14/12/2018 14:40 PM (GMT+7)
Trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, huyền thoại bóng đá Thái Lan, Kiatisuk đã đưa ra hàng loạt đánh giá rất tích cực về ĐT Việt Nam và bóng đá Việt Nam.
Bình luận 0

Kiatisuk thổ lộ ông đã xem hết trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam. Theo huyền thoại bóng đá Thái Lan, đoàn quân của HLV Park Hang-seo chơi tuyệt hay đặc biệt trong hiệp 1.

img

Kiatisuk ấn tượng vì bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Kiatisuk cho rằng nếu công bằng hơn, Việt Nam đã thắng chứ không phải rời SVĐ Bukit Jalil với kết quả hòa 2-2. Cựu HLV CLB Hoàng Anh Gia Lai thổ lộ, điều khiến ông ấn tượng nhất về ĐT Việt Nam ở trận chung kết lượt đi là các cầu thủ trẻ của HLV Park Hang-seo thực sự bản lĩnh và tự tin trước sức ép khủng khiếp của khán giả chủ nhà.

“Có chứ. Tôi đã xem trận chung kết lượt đi. Tôi thường xuyên theo dõi các trận ở AFF Cup 2018 đặc biệt những trận của Việt Nam. Đội bóng của các bạn đá quá hay đặc biệt ở hiệp 1.

Tôi thực sự ấn tượng với các cầu thủ trẻ của Việt Nam. Dù trẻ nhưng họ ra sân rất tự tin, đầy bản lĩnh, không hề run sợ và không bị cóng trước sức ép khủng khiếp của hơn 8 vạn khán giả ở Bukit Jalil. Đây là điều không phải cầu thủ nào thậm chí những cầu thủ dạn dày trận mạc cũng có được khi phải làm khách Malaysia.

Tôi tiếc cho ĐT Việt Nam vì đáng ra các bạn đã thắng và xứng đáng thắng ở trận đấu đó”, Zico Thái trầm trồ thán phục tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam.

Nhận định về kết cục AFF Cup 2018, Kiatisuk đánh giá, Việt Nam có đủ mọi yếu tố giành chức vô địch (ghi 2 bàn sân khách, đội hình mạnh hơn đối thủ và lợi thế sân nhà…).

img

Kiatisuk nhận định ĐT Việt Nam chắc chắn vô địch AFF Cup 2018.

“Tôi tin chắc Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2018 vì hơn đối thủ mọi mặt như con người, kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý chiến. Chưa kể, các bạn còn có lợi thế sân nhà và đã ghi 2 bàn sân khách”, Kiatisuk cho biết.

Cũng trong tuyên bố của mình, Kiatisuk đánh giá, với sự thăng tiến vượt bậc trong năm 2018, bóng đá Việt Nam có thể vượt qua bóng đá Thái Lan trong 4 hoặc 5 năm tới. Trước đó, nhà cầm quân 45 tuổi cho rằng, Việt Nam cần mất 10 năm nữa để vượt qua Thái Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem