Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Theo Lao động Chủ nhật, ngày 03/04/2022 20:30 PM (GMT+7)
Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc hưởng các chế độ thai sản sau thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội.
Bình luận 0

Bạn đọc hỏi: Tôi là giáo viên hợp đồng. Tôi đóng Bảo hiểm xã hội từ tháng 9.2021 đến tháng 5.2022. Vậy tháng 7 tới đây tôi mới sinh con thì có được hưởng chế độ thai sản hay không? 

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho hay, tại Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản: Lao động nữ sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. 

Theo đó, nếu bạn đóng Bảo hiểm xã hội từ tháng 9.2021 đến 5.2022 và dự sinh con vào tháng 7.2022 thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem