điều kiện

  • Mức thưởng tết Nguyên đán Ất Mùi đối với giáo viên, cán bộ, công nhân viên tại TP.HCM là 1,2 triệu đồng/người, tăng 200 nghìn/người so với năm 2014.
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng cần thiết phải có Điều lệ trường Cao đẳng, trong khi nhiều chuyên gia giáo dục khẳng định thông tư không phù hợp khi Luật Giáo dục nghề nghiệp sắp có hiệu lực
  • Năm hết Tết đến, trong khi các sở, ngành râm ran công bố mức thưởng Tết, lương tháng 13 thì nhiều thầy cô giáo chỉ biết ngậm ngùi vì chưa bao giờ có được khoản này.
  • Sau hơn 50 năm hạ sơn, cuộc sống người Dao ở thôn Bản Cuôn II, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đã có nhiều thay đổi. 73 hộ dân trong bản không còn thiếu đói, phải ăn rau, ngô, sắn độn cơm như ngày trước nữa. 
  • Đợt rét này nhiệt độ ở nhiều vùng núi phía bắc đã xuống dưới 10 độ, rét đậm rét hại và có nơi đã có tuyết rơi. Sở GDĐT các tỉnh đã có khuyến cáo cho học sinh nghỉ học. Nhưng theo ghi nhận của NTNN, tại một số trường, sĩ số học sinh vẫn đủ vì “ở trường ấm hơn ở nhà”.
  • Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
  • Kể từ khi được thành lập vào năm 2008, đến nay Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam (do Vinamilk phối hợp với Bộ LĐ TB & XH tổ chức) đã gửi đến hơn 307.000 trẻ em VN có hoàn cảnh khó khăn tại khắp các tỉnh thành hơn 22 triệu ly sữa, tương đương khoảng 83 tỷ đồng.
  • Thời gian qua chính quyền huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đưa ra những giải pháp mạnh trong việc nỗ lực đưa học sinh trở lại trường, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Trong 3 ngày qua, huyện hợp đồng 2 xe buýt đưa đón học sinh đến trường song chỉ tăng được 4 em. 
  • Thông tin đăng tải trên tờ Daily Mail (Anh) vừa qua cho hay, hiện tượng sinh viên “hành nghề” mại dâm kiếm tiền trả học phí có xu hướng gia tăng mạnh. Một số nhà nghiên cứu chỉ trích rằng, nhiều trường đại học của Anh đã trở thành “tập đoàn giáo dục” và mục đích kinh doanh được đưa lên hàng đầu.
  • Đó là con số vừa được tổ chức Plan Việt Nam công bố từ khảo sát 3.000 học sinh tại 30 trường học của Hà Nội năm 2014. Cụ thể, 78% số em tham gia khảo sát chia sẻ rằng các em đã chịu ít nhất một hình thức bạo lực giới tại trường học. Trong đó, bạo lực tinh thần là hình thức phổ biến nhất trong số các hình thức bạo lực mà học sinh đang gặp phải.