Điều tra dấu hiệu Hiệu trưởng ăn bớt tiền hỗ trợ học sinh nghèo

Duy Hậu Thứ năm, ngày 03/01/2019 10:03 AM (GMT+7)
Sau khi nhận tiền hỗ trợ học sinh nghèo theo Nghị định 116 từ kho bạc, bà hiệu trưởng được cho là đã xà xẻo 135 triệu đồng để chia cho mình và các giáo viên trong trường.
Bình luận 0

Ngày 3.1, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết đã chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra, làm rõ dấu hiệu sai phạm của nữ Hiệu trưởng một trường học ở xã Cư Đrăm.

Trước đó, Thanh tra huyện Krông Bông đã phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong việc chi trả tiền hỗ trợ học sinh nghèo theo Nghị Định 116 của Chính phủ tại một trường tiểu học ở xã Cư Đrăm.

img

Trường tiểu học Yang Hăn.

Cụ thể, năm học 2016 - 2017, trường tiểu học này có 93 học sinh thuộc diện hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị định 116/NĐ-CP của Chính phủ với số tiền 506 triệu đồng.

Tuy nhiên sau khi nhận tiền từ Kho bạc Nhà nước về, nữ hiệu trưởng đã tự ý trích 135 triệu đồng chia cho mình và các giáo viên của trường.

Ông Nguyễn Sỹ Minh, Kế toán Trường tiểu học này cho biết sau khi nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ về chi trả cho học sinh, nữ hiệu trưởng phát cho ông 3 triệu đồng và nói đây là tiền do phụ huynh trích lại. Tuy nhiên, ông không nhận.

Thông tin từ UBND huyện Krông Bông, trước đó, nữ làm Hiệu trưởng này làm việc tại Trường tiểu học Cư Đrăm. Quá trình làm hiệu trưởng tại đây, bà bị phát hiện đã lập hồ sơ khống việc sửa chữa nhà vệ sinh. UBND huyện đã phê bình về hành vi này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem