Cắt xén tiền ăn trưa của học sinh mầm non

Thứ sáu, ngày 29/06/2012 06:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 28.6, cô Huỳnh Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Phổ Quang, Đức Phổ đã thừa nhận việc cắt xén tiền hỗ trợ ăn trưa của 111 em học sinh, với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng.
Bình luận 0

Việc làm này đã gây bức xúc đối với nhiều bậc phụ huynh.

Theo cô Hà, trường vừa nhận khoản hỗ trợ đối với 111/148 em trong diện hỗ trợ theo Nghị định 49 với số tiền hơn 53 triệu đồng. Vì còn 37 em chưa được nhận tiền hỗ trợ nên để cho em nào cũng có tiền hỗ trợ, trường đành cắt xén mỗi em đã được hỗ trợ số tiền 120.000 đồng để cấp phát đều cho 37 em còn lại.

Khắc phục sai sót này, cô Hà cho biết, nhà trường đang chờ cấp trên phân bổ nốt khoản kinh phí hỗ trợ cho 37 học sinh còn để trả hết và trả đủ cho toàn bộ 148 học sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem