Điều tra nguyên nhân vụ cháy trạm biến áp 110 kV Nghĩa Đô

Thứ hai, ngày 12/08/2013 17:39 PM (GMT+7)
Đến chiều nay (12.8), Tổng công ty điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết, EVN Hà Nội vẫn đang cố gắng ưu tiên công tác khắc phục sự cố vụ cháy trạm biến áp 110 kV Nghĩa Đô để cấp điện trở lại cho dân.
Bình luận 0

Về nguyên nhân vụ cháy, bà Nguyễn Hoàng Anh - Phó chánh văn phòng EVN Hà Nội cho biết, công an đã vào cuộc và đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ cháy. Trạm biến áp đã bị cháy đen thui, do vậy cần phải làm cho nó "sạch sẽ" trở lại mới xác định được nguyên nhân gây cháy nổ.

Như tin đã đưa, 22h25 ngày 11.8.2013, trạm 110kV Nghĩa Đô xảy ra sự cố làm mất điện một số khu vực thuộc quận Cầu Giấy, Từ Liêm, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm.

Cho đến thời điểm này, EVN HANOI vẫn tiếp tục khẩn trương khắc phục sửa cha các thiết bị để cấp điện sớm nhất cho một vài khu vực còn lại thuộc một phần của Cầu Giấy (Quan Hoa, Dịch Vọng, Nghĩa Tân, Hoàng Quốc Việt...). Dự kiến đến 20h00 ngày 12.8.2013 sẽ hoàn thành việc sửa chữa khôi phục cấp điện lại cho các khách hàng trong khu vực.

Mai Hương (Mai Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem