Điều tra vụ giám đốc chỉ đạo chở 6 người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly

Ngọc Vũ - Nguyễn Quân Thứ hai, ngày 27/04/2020 12:43 PM (GMT+7)
Công an tỉnh Quảng Trị đã thụ lý điều tra vụ 6 người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly bị biên phòng Quảng Trị phát hiện hồi đầu tháng 4.
Bình luận 0

Ngày 27/4, đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra, làm rõ 6 người có hành vi nhập cảnh trái phép, trốn cách ly.

img

6 đối tượng nhập cảnh về Việt Nam trái phép bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra. Ảnh: H.T

Cả 6 người khai nhận đều là công nhân thuộc Công ty Phi Long (Công ty TNHH xây dựng, thương mại và kinh doanh tổng hợp Phi Long - PV, sản xuất chì tại bản Huội San, Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào), trụ sở chính tại TP.Đông Hà, Quảng Trị.

Do ngại tình hình dịch Covid-19 tại Lào và sợ bị cách ly, 6 đối tượng đã cắt rừng đoạn cách Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo khoảng 3km về phía Bắc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đối tượng Phan Gia Thanh (lái xe) khai lên đón 6 người trên là do Giám đốc Công ty Phi Long (hiện đang ở TP.Đông Hà) yêu cầu.

Đại tá Phương cho biết từng mời Giám đốc Công ty Phi Long đến trụ sở làm việc, nhưng vị này cáo bận vì không ở trong nước. Cùng ngày, đại tá Trần Xuân Vĩnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và đang điều tra, làm rõ.

Như Dân Việt đã thông tin thực hiện kế hoạch tuần tra, chốt chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép để phòng, chống dịch Covid-19, lúc 16h30 ngày 2/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp Đội trinh sát đặc nhiệm tuần tra phát hiện 6 người đàn ông nhập cảnh trái phép qua đường tiểu mạch tại khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa) lên một chiếc ô tô hiệu Mazda (loại bán tải), màu đỏ, biển kiểm soát 74C-021.40 đang chờ sẵn. Tổ công tác truy đuổi, đồng thời thông báo cho Đội cơ động CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 7 trường hợp (6 người nhập cảnh trái phép, 1 lái xe) gồm: Lê Quốc Đạt (SN 1978), Nguyễn Văn Sự (SN 1987), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1995) đều quê ở Thanh Hóa; Nguyễn Văn Vinh (SN 1976), Trần Văn Toàn (SN 1987), Nguyễn Văn Cứ (SN 1964) đều quê ở Nghệ An và Phan Gia Thanh (SN 1970, lái xe chở 6 người trên) trú Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và đưa 7 trường hợp trên về khu cách ly tập trung theo quy định.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Công ty Phi Long cho hay thông tin 6 trường hợp nhập cảnh trái phép thuộc Công ty Phi Long là không chính xác. “Chuyện đó cơ quan chức năng phải điều tra cho rõ. Nếu họ là người của Công ty Phi Long thì phải có hợp đồng lao động với Công ty Phi Long, phương tiện của Công ty Phi Long thì phải đứng tên Công ty Phi Long”, ông Minh nói.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem