Bằng sự nỗ lực, chị Hoàng Thị Ngát (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) - cô giáo dạy trẻ khuyết tật đã chế biến thành công sản phẩm trà thảo mộc đạt chuẩn OCOP 3 sao. Thành phần chủ yếu của trà thảo mộc thiên nhiên là cây đinh lăng, tim sen, nụ tam thất, lá vằn, cỏ ngọt…dễ kiếm trong vườn nhà.
Việc điều trị sử dụng công nghệ AI đã giúp giảm tới 60 phút khoảng thời gian từ lúc thăm khám bác sỹ đến lúc bắt đầu điều trị, tỷ lệ người bình phục thực hiện hoạt động thường ngày tăng từ 16 lên 48%.
Đối với bệnh động mạch vành, đau thắt ngực là triệu chứng điển hình nhất, thường gặp ở hơn 50% người bệnh. Chẩn đoán và điều trị bệnh sớm là yếu tố quan trọng giúp người bệnh phòng ngừa các biến cố tim mạch nguy hiểm có thể xảy ra.
Theo các bác sĩ, đột quỵ vốn là căn bệnh của người già nhưng càng ngày càng trẻ hóa. Mới đây, Bệnh viện đa khoa Phú Thọ đã phải cấp cứu cho bệnh nhân đột quỵ mới 38 tuổi.
3 - 6 giờ ngay sau khi khởi phát đột quỵ được coi là giờ vàng để cấp cứu người bệnh, sau thời gian đó, nếu người bệnh không được tái thông các mạch não bị tắc sẽ có nguy cơ tử vong cao hoặc để lại di chứng hết sức nặng nề.
Gần đây, đột quỵ xảy ra ngày càng nhiều và ngày càng trẻ hóa. TS.BS Trần Chí Cường cho biết, ăn trễ, ít vận động, đường huyết tăng, béo phì... là nguyên nhân khiến đột quỵ ở người trẻ.