Dịp lễ 30/4-1/5 tại Đà Nẵng: "Vui chơi lễ không quên phòng, chống dịch Covid-19"

Diệu Bình Thứ năm, ngày 29/04/2021 13:06 PM (GMT+7)
Các điểm đến như Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Bến xe trung tâm, Ga Đà Nẵng, lượng khách đến, đi trong dịp lễ 30/4-1/5 đông hơn ngày thường, tất cả thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, ngay từ sớm, lượng người đổ về đây mỗi lúc một đông. Trong khu vực chờ chật kín hành khách. Khu vực bến, bãi đã dày đặc các xe khách đậu chờ sẵn. Các hành khách hầu hết đều tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch tại nhà xe.

Chị Nguyễn Thị Mỹ (quê Hà Tĩnh) cho biết: "Tranh thủ dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, tôi mua vé xe về quê đón lễ cùng gia đình. Hiện nay, nguy cơ dịch bệnh luôn hiện hữu trên khắp cả nước, nơi nào tập trung đông người, nơi nào lơ là, không tuân thủ các quy định phòng chống dịch và giám sát không bảo đảm thì nơi đó nguy cơ dịch bệnh sẽ tăng lên. Do đó, tôi luôn mang khẩu trang và giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Vui chơi lễ nhưng không quên phòng chống dịch Covid-19".

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Lợi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang triển khai theo đúng tinh thần phòng chống dịch Covid-19 của Thủ tướng, Bộ Y tế và UBND TP.Đà Nẵng.

"Ban lãnh đạo bến xe đã họp để tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch đến tất cả các cán bộ, công nhân viên. Tại bến xe, chúng tôi đã bố trí các dung dịch sát khuẩn đầy đủ; yêu cầu lực lượng bảo vệ nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách xã hội, không tập trung đông người; yêu cầu các nhân viên, tài xế, phụ xe nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang trước khi lên xe; tài xế, phụ xe phải dọn vệ sinh xe sạch sẽ,… để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19", ông Lợi cho biết.

Một số hình ảnh được PV Dân Việt ghi nhận tại Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng, nhà ga, sân bay Đà Nẵng ngày 29/4:

Lễ 30/4-1/5: "Vui chơi lễ không quên phòng, chống dịch Covid-19" - Ảnh 1.

Ngay từ sớm, lượng người đổ về bến xe Trung tâm Đà Nẵng mỗi lúc một đông.

Lễ 30/4-1/5: "Vui chơi lễ không quên phòng, chống dịch Covid-19" - Ảnh 2.

Hành khách chờ lên xe được bố trí ngồi cách ghế, đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.

Lễ 30/4-1/5: "Vui chơi lễ không quên phòng, chống dịch Covid-19" - Ảnh 3.

Tại phòng bán vé của ga Đà Nẵng, dung dịch sát khuẩn được trang bị đầy đủ, các hành khách đến mua vé cũng thực hiện giãn cách xã hội để để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, các hành khách khi đi tàu phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc.

Lễ 30/4-1/5: "Vui chơi lễ không quên phòng, chống dịch Covid-19" - Ảnh 4.

Lễ 30/4-1/5: "Vui chơi lễ không quên phòng, chống dịch Covid-19" - Ảnh 5.

Lực lượng nhân viên Ga Đà Nẵng đã hỗ trợ, hướng dẫn hành khách khai báo y tế trực tiếp cũng như khai báo y tế trực tuyến và quét mã QR-CODE theo quy định.

Lễ 30/4-1/5: "Vui chơi lễ không quên phòng, chống dịch Covid-19" - Ảnh 6.

Theo Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng Đoàn Hưng, dịp cao điểm này mỗi ngày có khoảng 200 chuyến bay đến Đà Nẵng.

Lễ 30/4-1/5: "Vui chơi lễ không quên phòng, chống dịch Covid-19" - Ảnh 7.

Hầu hết các du khách đến Đà Nẵng dịp lễ 30/4-1/5 đều nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Lễ 30/4-1/5: "Vui chơi lễ không quên phòng, chống dịch Covid-19" - Ảnh 8.

Nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, tất cả các đơn vị phục vụ sân bay đều “kích hoạt” nghiêm quy trình phòng chống dịch tại sân bay. Tại ga đến và ga đi của nhà ga Quốc nội T1, lực lượng an ninh sân bay liên tục nhắc nhở các hành khách nếu chưa mang khẩu trang.

Theo Sở du lịch Đà Nẵng, dự kiến trong dịp lễ này, Đà Nẵng đón khoảng 13.000 lượt khách, trong đó chủ yếu khách nội địa. Mặc dù lượng khách này là tín hiệu hồi sinh của du lịch địa phương này trong năm 2021, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng đã có công văn khẩn về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 mùa cao điểm lễ 30/4-1/5.

Yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại những nơi có nguy cơ dễ xảy ra lây nhiễm như khu vực tập trung đông người, công sở, sân bay, các cơ sở y tế, du lịch, chợ, siêu thị, phương tiện công cộng, trường học, khu công nghiệp, nhà máy; yêu cầu mọi người dân phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K; tổ chức lực lượng kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, nhất là việc không đeo khẩu trang.

Rà soát tất cả sự kiện, lễ hội trên địa bàn thành phố trong thời gian đến, tiếp tục hạn chế các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định công tác phòng, chống dịch.

Tổ chức khai báo y tế đối với các du khách đến thành phố với hình thức phù hợp, không gây trở ngại nhưng phải đảm bảo cơ bản đầy đủ thông tin để theo dõi, kiểm soát tình hình và nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Tăng cường tầm soát chủ động, xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường hợp khác có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. Thường xuyên tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên đối với các đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem